(HBĐT) - Do dịch bệnh kéo dài, mặc dù tỉnh đã cho học sinh đến trường học bình thường nhưng nhu cầu sử dụng laptop, máy tính bảng để phục vụ học tập và công việc vẫn tăng cao. Nhất là đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học chưa thể đến trường, nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà để đảm bảo an toàn. Chính vì thế, laptop, máy tính bảng và các phụ kiện kèm theo bán chạy, thậm chí "cháy hàng” ở thời điểm đầu năm học mới.


Nhân viên cửa hàng Điện máy xanh Kim Bôi (Kim Bôi) tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Suốt cả tuần nay, chị Đ.T.M (TP Hoà Bình) đến nhiều cửa hàng điện máy, điện thoại di động để tìm mua laptop cho con trai học online sau khi cháu đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Nhưng đi rất nhiều cửa hàng đều cho biết dòng máy tầm giá trung bình đã hết hàng. Chị nhờ thêm một số người quen liên hệ đặt hàng từ Hà Nội nhưng đều nhận được câu trả lời "không còn hàng”. Khi nhắc đến việc đi tìm tại các cửa hàng nhỏ lẻ quanh TP Hòa Bình, con trai chị đã nói: Mẹ không phải tìm nữa đâu ạ, bạn con đã đi tìm hết rồi. Không chỉ riêng chị M., nhiều gia đình cũng loay hoay tìm kiếm thiết bị học tập trực tuyến cho con nhưng vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp. Bởi còn hàng thì cao giá, mà giá "mềm” thì không còn hàng. Đồng cảnh ngộ, chị Bùi Thị Thu Trang (Kim Bôi) có con gái năm nay lên lớp 5, cháu thường xuyên tham gia các cuộc thi online nên gia đình quyết định đầu tư sắm laptop cho con. Tuy nhiên, đã "săn” một thời gian dài nhưng chưa tìm được máy ưng ý. Chị Trang cho biết: Tôi tìm mua máy tính với mức giá khoảng 7 - 8 triệu đồng, không cần cấu hình cao vì chỉ sử dụng cho cháu tra cứu thông tin học tập đơn giản, nhưng hỏi nhiều chỗ đều không còn hàng hoặc vượt quá so với dự kiến kinh phí của gia đình.

Không chỉ "cháy hàng” máy tính mới, những sản phẩm đã qua sử dụng để mua được cũng không mấy dễ dàng. Chị Hồ Thị Nga, chủ cửa hàng máy tính - điện thoại Nga Quyển, phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) cho biết: Do nguồn cung bị đứt gãy, vận chuyển khó khăn nên mấy tháng nay, sản phẩm tầm giá trung bình chúng tôi không nhập được nhiều như trước, chỉ thi thoảng về được vài máy lẻ đủ bán cho những khách đã đặt trước.

Không riêng tại TP Hoà Bình, ở các huyện trong tỉnh, tình trạng khan hàng laptop, máy tính bảng phân khúc trung bình diễn ra nhiều tháng nay. Anh Bùi Văn Diễn, quản lý cửa hàng Thế giới di động tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) cho biết: Khách hàng thường có xu hướng chọn mua các dòng máy bình dân với mức giá từ 7 - 15 triệu đồng thuộc các hãng: Asus, Acer, Lenoo, HP, Dell… bởi đây là những sản phẩm thường xuyên được giảm giá và tặng kèm phụ kiện. Tuy nhiên, hiện hầu khắp các cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh rơi vào tình trạng "cháy hàng”, cung không đủ cầu. Tại cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại 3 chiếc máy tính đều có giá cao từ trên 20 - 30 triệu đồng. Nhiều người có nhu cầu nhưng chúng tôi không đủ hàng để cung cấp và cũng không thể hẹn trước vì gần đây không có hàng về thêm.

Nhu cầu sử dụng laptop, máy tính bảng để học tập, làm việc online tăng cao, nhiều nhất ở đối tượng giáo viên, tân sinh viên, học sinh và nhân viên văn phòng. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường thì thiết bị học tập, làm việc trực tuyến là giải pháp tối ưu nhất. Mặc dù nhu cầu cao nhưng người dân hết sức cẩn trọng khi lựa chọn mua máy tính bảng, laptop, cần lựa chọn những cửa hàng bán lẻ uy tín, để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.


Khánh Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục