(HBĐT) - Với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong nhiều năm qua, ĐV-TN huyện Lạc Thuỷ đã phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bằng nhiều hoạt động ý nghĩ, thiết thực, tuổi trẻ Lạc Thuỷ đã và đang góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội và dịch bệnh trên địa bàn huyện. Nhờ những nỗ lực đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạc Thuỷ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015-2019 và Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao cờ đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020.



Huyện Đoàn Lạc Thủy phối hợp Tỉnh Đoàn và Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp xây tặng "Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Bùi Thị Ngân Thương tại thôn Cui, xã Hưng Thi (Lạc Thuỷ).

Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Thuỷ cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chiến dịch trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo và tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm cụ thể hóa từng chiến dịch để định hướng triển khai nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Đẩy mạnh việc tình nguyện tại chỗ, an sinh xã hội nhằm khẳng định vị trí vai trò của tổ chức Đoàn tới Nhân dân với các phần việc như tổ chức thăm khám chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phòng, chống dịch Covid-19. Từ đầu năm đến nay, ĐV-TN huyện Lạc Thuỷ đã triển khai các chương trình, chiến dịch thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi”, "Mùa hè xanh”, "Hoa phượng đỏ”, "Kỳ nghỉ hồng” và "Hành quân xanh” và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. 
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, Huyện Đoàn đã chỉ đạo các đoàn cơ sở thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa. Cụ thể, Đoàn xã Khoan Dụ xây dựng và đưa vào sử dụng công trình ánh sáng đường quê với tổng chiều dài 1,5km tại thôn Rộc trụ II. Đoàn xã Phú Nghĩa cắm 17 biển cấm tắm tại điểm có nguy cơ xảy ra thương tích trên địa bàn xã và tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; xây dựng, cải tạo hỗ trợ 1 sân chơi thiếu nhi gồm 3 bộ gôn bóng đá, 1 sân bóng chuyền hơi. Đoàn xã Hưng Thi tổ chức xây dựng 1km đường hoa và 800m đường cây thanh niên tại thôn Trâm, xây dựng 2km ánh sáng đường quê cắm 8 biển cấm tắm dọc sông Bôi và điểm ao hồ nguy cơ xảy ra thương tích đuối nước; tổ chức dọn dẹp nhà bia và tặng quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng...
Đến thăm gia đình em Bùi Thị Ngân Thương tại thôn Cui, xã Hưng Thi, cô học sinh lớp 7 trường TH&THCS Hưng Thi vừa được Huyện Đoàn Lạc Thủy phối hợp Tỉnh Đoàn và Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp xây tặng "Ngôi nhà hạnh phúc”. Ngôi nhà mới xây khang trang được xây dựng trên khu đất cạnh ngôi nhà cũ nay đã dột nát của gia đình. Theo người dân xóm Cui, bố mẹ Thương ly hôn khi em còn khá nhỏ, 2 mẹ con về ở với ông bà ngoại. Tuy nhiên, cách đây 2 năm mẹ mất, ông bà ngoại già yếu và phải nuôi thêm người cậu thiểu năng nên gia đình vô cùng khó khăn. Trong nhà chính hết chỗ ngủ, em phải ngủ tạm ở gian bếp lụp xụp, quây bạt cốt để che nắng, che gió chứ không thể che mưa. Thấu hiểu được hoàn cảnh đó, Huyện Đoàn đã lập hồ sơ xin tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân được số tiền 80 triệu, cùng sự hỗ trợ ngày công của họ hàng, làng xóm, ngôi nhà trên kín dưới bền cho em học sinh mồ côi mẹ nay đã hoàn thành sau 2 tháng thi công. Đồng thời, Huyện Đoàn đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ em Thương 2 triệu đồng/năm để phục vụ chi phí ăn ở, học tập. 
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh,  BTV Huyện Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch và thành lập 3 đội tình nguyện tham gia hỗ trợ các cơ sở cách ly tập trung. Đồng thời phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn rà soát người dân về từ vùng có dịch và yêu cầu khai báo thực hiện cách ly theo quy định. BTV Huyện Đoàn cùng với các cơ sở Đoàn tổ chức nấu ăn miễn phí cho Nhân dân đang thực hiện cách ly tại địa phương với 994 xuất ăn.
Đồng chí Nguyễn Hữu Lâm chia sẻ thêm: Năm nay, do tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nên các hoạt động có tập trung đông người được hạn  chế, mặc dù vậy, ĐV-TN Lạc Thuỷ vẫn nỗ lực vượt khó phát huy sức trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các Đoàn cơ sở triển khai các hoạt động trọng tâm theo kế hoạch, trong đó đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 


Khánh Linh (TTV)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục