Những ngày gần đây số ca F0 của Hà Nội tăng khá cao. Một trong những phương pháp hộ trợ điều trị cho bệnh nhân F0 tại nhà được nhiều gia đình lựa chọn là xông lá, xông tinh dầu... Nắm bắt được nhu cầu này, tiểu thương từ chợ truyền thống đến shop online đều tự ý tăng giá, có nơi gấp 4 - 5 lần so với trước đây.

Giá trôi nổi  

Gia đình chị Hồng Linh ở Khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có người nhà F0. Gia đình chị được hướng dẫn y tế của phường, bác sĩ về đơn thuốc, cũng như cách điều trị F0 tại nhà.

Cùng với đó, chị Hồng Linh cũng như nhiều gia đình lựa chọn cách cách xông nhà, làm sạch không khí bằng hương liệu: Lá xông, đốt hương liệu trong nhà, xức dầu gió…  

Đến chợ Dịch Vọng, chị Hồng Linh mua 5 bó lá xông, nhưng khi tính tiền, chị "ngã ngửa" khi bình thường mỗi bó có giá từ 6.000 - 10.000 đồng, nhưng nay đã tăng lên 20.000 đồng. Than thở với người bán hàng thì được đáp lại, "do nhiều người mua để xông, không có hàng để bán...”. Nhìn nắm lá xông, chị H.L ngậm ngùi trả tiền...
Chú thích ảnh

Những hương liệu dùng điều trị F0 tại nhà được người dân tin dùng. Ảnh: HL. 

Không chỉ lá xông, những nguyên liệu như gừng, tỏi cũng tăng giá nhiều hơn so với trước. Người bán lý giải về việc hàng Tết tăng giá hơn, nhưng chủ yếu do nhu cầu người mua cao, nên giá cũng tăng theo.  

Những cửa hàng bán online trên cũng tự tăng giá. Mỗi bó lá xông có giá 35.000 đồng, có nơi lên tới 50.000 đồng khi có thêm vỏ bưởi. Chị Mai Minh (Khu đô thị Gamuda, Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Giá lá xông nhảy múa là chuyện bình thường, vì nhu cầu cao. Giống tình trạng khẩu trang năm ngoái thôi...".  

Một số gia đình chọn những bếp gốm nhỏ để xông quế, bồ kết, xả để làm sạch không khí. Nhưng mức giá của những lò gốm đốt hương liệu này cũng không ổn định. Có nơi bán với mức giá lên tới 200.000 - 250.000 đồng/bếp với nguyên liệu kèm theo như nến, quế, bồ kết. Tuy nhiên, cũng có shop online bán chỉ với mức giá 75.000 đồng/bếp.

Chị Hạnh Quỳnh, một chủ shop online ở Hà Nội cho biết: "Năm ngoái, lò gốm xông kiểu này đắt hàng. Nhưng năm nay có phần hạ nhiệt hơn. Tôi chỉ dám bán ở mức giá 150.000 đồng/bếp kèm theo nguyên liệu để chia sẻ với khách hàng quen”.  

Hướng dẫn xông nhà, làm sạch môi trường 

Theo hướng dẫn của các bác sĩ, việc sử dụng quá nhiều hương liệu cùng lúc không cần thiết. Có 2 kiểu xông là xông giải cảm và xông mũi họng. Xông giải cảm là trùm chăn lại để hơi nóng và tinh dầu từ bình xông/nồi xông giúp vã mồ hôi, nhân tiện xông luôn mũi họng. Thậm chí, các lá xông, hương liệu chỉ có tác dụng làm sạch không khí, môi trường xung quanh.

Theo lời khuyên của các bác sĩ thì bệnh nhân nhiễm COVID-19 nên tuân thủ theo hướng dẫn điều trị của y tế phường. Bệnh nhân có thể xông phòng và rửa mũi, súc họng bằng nước lá hàng ngày. Tuy nhiên, không nên xông lá trực tiếp.

Trong chương trình tư vấn F0 tại nhà, BSCKII. Nguyễn Trung Sơn, Trung tâm Y học gia đình và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, việc xông lá nên theo hai phương pháp. Cụ thể, nguyên liệu gồm hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, húng quế, gừng, tỏi, lá bưởi, kinh giới, tía tô, tràm gió... Có thể dùng một loại dược liệu hoặc phối hợp nhiều loại dược liệu, mỗi loại 200 - 400 g, tuỳ theo diện tích phòng. Cho dược liệu vào nồi, đổ nước ngập dược liệu, đậy nắp nồi, đun sôi lăn tăn, mở nắp để hơi nước bão hòa tinh dầu khuếch tán ra không gian phòng, tiếp tục đun sôi nhỏ thêm 30 phút, đóng cửa phòng khoảng 20 phút. Ngày làm hai lần, sáng và chiều.

Phương pháp thứ hai được bác sĩ Nguyễn Trung Sơn chỉ ra là nguyên liệu gồm tinh dầu hoắc hương, sả, chanh, bạc hà, hương nhu, bưởi, tràm, quế... được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Tùy theo diện tích phòng (10 - 40 m2), lấy lượng tinh dầu phù hợp (2 - 4 ml), hòa tan tinh dầu trong ethanol 75%, lắc đều, cho vào bình xịt phun sương, xịt quanh phòng, đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2 - 3 lần.

Tuy nhiên, người bệnh không được xông trực tiếp vào người; không xông tinh dầu trong phòng ngủ có trẻ em dưới 30 tháng tuổi; trẻ em có tiền sử co giật do sốt cao, động kinh, người có dị ứng với tinh dầu.

                                                      Theo báo Tin tức

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục