(HBĐT) - Thói quen sử dụng điện, sử dụng nguồn nhiệt, đốt vàng mã hay tích trữ các loại đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở gần nơi đun nấu là những nguy cơ gây mất an toàn về phòng, chống cháy nổ (PCCN) tại hộ gia đình.  



Vụ cháy xảy ra tại gia đình ông Xa Văn Phong ở xóm Mới, xã Đồng Chum (Đà Bắc) ngày 13/7/2021 gây thiệt hại về tài sản khoảng 120 triệu đồng. 

Thói quen xấu, hậu họa khôn lường

Theo thống kê, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy, giảm 2 vụ so với năm trước, tuy không gây thiệt hại về người nhưng cũng gây thiệt hại lớn về tài sản; trong đó có 2 vụ cháy nhà ở dân sinh. Điển hình như ngày 23/4/2021, tại gia đình ông Bùi Văn Dết, trú tại xã Sào Báy (Kim Bôi) xảy ra cháy nhà cấp 4 lợp mái tôn xốp. Sau khi phát hiện, ngọn lửa đã bốc cao, tạo thành đám cháy lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kim Bôi phối hợp Công an xã và Ban CHQS xã cùng Nhân dân tham gia dập tắt đám cháy, nhưng do làm bằng nhiều loại vật liệu dễ cháy và các loại vật liệu dễ cháy được tích trữ, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, gây thiệt hại tài sản khoảng 130 triệu đồng. Kết quả điều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy do chập điện. Tiếp đó, ngày 13/7/2021 xảy ra vụ cháy nhà của gia đình ông Xa Văn Phong, trú tại xóm Mới, xã Đồng Chum (Đà Bắc); hậu quả vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà, trị giá khoảng 120 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu xác định do gia đình ông Phong có sơ suất trong khi dùng lửa sinh hoạt dẫn đến cháy...

Theo Trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh, hầu hết các vụ cháy xảy ra tại nhà dân nguyên nhân chính do bất cẩn trong sử dụng điện, lửa trong sinh hoạt. Thực tế hiện nay, người dân vẫn sử dụng nguồn điện không đảm bảo dễ gây ra chập cháy. Hay tích trữ các loại đồ dùng, hàng hóa dễ cháy ở gần nơi đun nấu, bất cẩn trong sử dụng nguồn điện, nhiệt...

Từ bỏ thói quen xấu, phòng ngừa cháy nổ ngay từ gian bếp, phòng thờ

Xuất phát từ thực tế đó, hàng năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức PCCC cho người dân. Thời gian qua, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC, thực tập các tình huống giả định, xử lý các tình huống cháy, nổ một cách chuyên nghiệp cho lực lượng PCCC cơ sở cũng như người dân tại các khu dân cư, nhất là các khu chung cư cao tầng. Trước tình hình cháy, nổ tiềm ẩn nhiều phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã hướng dẫn các địa phương thành lập, củng cố, kiện toàn đội dân phòng, PCCC cơ sở theo đúng quy định, đảm bảo về số lượng, chất lượng; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ có trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC phù hợp, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng nhằm xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ khi mới phát sinh.

Bước vào năm 2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp Công an các địa phương chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về PCCC cho người dân; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn về PCCC đối với nhà ở hộ gia đình. Theo đó, trong những ngày đầu năm, Công an các xã, thị trấn đã tổ chức cho hàng chục nghìn hộ dân ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC. Như ở xã Tây Phong (Cao Phong), lực lượng Công an xã xuống từng hộ dân tuyên truyền, vận động ký cam kết. Nhờ vậy, trong 10 ngày đầu năm, Công an xã đã tổ chức cho gần 1.000/2.368 hộ toàn xã ký cam kết. Đại úy Bùi Ngọc Thạnh, Trưởng Công an xã Tây Phong chia sẻ: Sau khi tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, các hộ dân đã có ý thức hơn trong công tác PCCN. Nhiều hộ gia đình từ bỏ thói quen xấu, nghiêm túc thực hiện các biện pháp ngòng ngừa cháy nổ ngay từ gian bếp, phòng thờ của gia đình. Không để nhiều đồ dùng, hàng hoá dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở; lắp thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hoá dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao... Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, đèn, hương, nến đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết...


Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục