(HBĐT) - Từng tham gia xuất cảnh trái phép (XCTP) sang Trung Quốc làm lao động chui nhiều năm những mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn, thế nhưng sau những chuyến đi - về, cuộc sống gia đình chị Triệu Thị Hòa ở xóm Chao Khạ, xã Tây Phong (Cao Phong) vẫn không khấm khá hơn là mấy. Chỉ đến khi được cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cây có múi, cuộc sống gia đình chị đã có thu nhập ổn định, ngày càng khấm khá hơn.


Công an xã Tây Phong (Cao Phong) tuyên truyền pháp luật, trong đó có các quy định về xuất nhập cảnh cho người dân.

Tương tự như gia đình chị Hòa, gia đình chị Triệu Thị Quyết cùng ở xóm Chao Khạ cũng vậy. Sau một thời gian XCTP sang Trung Quốc lao động chui, do không chịu được điều kiện lao động nặng nhọc, vất vả, thu nhập bấp bênh, không ổn định. Lại phải sống chui lủi khổ cực, thường xuyên lẩn trốn lực lượng chức năng nước sở tại, năm 2020, chị cùng chồng về nước. Được sự động viên, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, gia đình chị tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thêm vào đó, với việc buôn bán, chạy chợ các mặt hàng nông sản ở địa phương, cuộc sống gia đình chị đã ổn định, có thu nhập khá. Chị chia sẻ: Trước đây sang Trung Quốc làm ngày làm đêm vất vả khổ cực, trừ hết chi phí mỗi tháng hai vợ chồng còn được 10 - 15 triệu đồng. So với bây giờ thì không bằng, thu nhập từ việc làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi cùng với việc việc chạy chợ, buôn bán hàng tháng gia đình cũng duy trì nguồn thu từ 15 - 20 triệu đồng. Nhưng điều ý nghĩa nhất là chúng tôi không phải xa gia đình, bỏ mặc con cái ở nhà.

Tương tự như gia đình chị Hòa, gia đình chị Triệu Thị Quyết cùng ở xóm Chao Khạ cũng vậy. Sau một thời gian XCTP sang Trung Quốc lao động chui, do không chịu được điều kiện lao động nặng nhọc, vất vả, thu nhập bấp bênh, không ổn định, phải sống chui lủi khổ cực, thường xuyên lẩn trốn lực lượng chức năng nước sở tại, năm 2020, chị cùng chồng về nước. Được sự động viên, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, gia đình chị chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời buôn bán, chạy chợ các mặt hàng nông sản ở địa phương, cuộc sống gia đình chị đã ổn định, có thu nhập khá. Chị chia sẻ: Trước đây sang Trung Quốc làm ngày làm đêm vất vả khổ cực, trừ hết chi phí mỗi tháng hai vợ chồng còn được 10 - 15 triệu đồng. So với bây giờ thì không bằng, thu nhập từ việc làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi cùng với việc buôn bán, hàng tháng gia đình cũng duy trì nguồn thu từ 15 - 20 triệu đồng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi không phải xa gia đình, bỏ mặc con cái ở nhà.

Đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: Trước đây, Tây Phong là một trong những địa phương có số người XCTP nhiều nhất huyện, tập trung ở xóm Chao Khạ, Bảm. Thời điểm cao nhất, bình quân mỗi năm, xã có trên dưới 20 người dân XCTP, chủ yếu sang Trung Quốc làm lao động chui. Trước thực trạng này, xã đã phối hợp các cơ quan chức năng của huyện tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm rõ quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh. Đồng thời, vận động người dân không XCTP bởi có nhiều rủi ro. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp XCTP sang bên kia biên giới gặp rủi ro, khi trở về thì trắng tay.

Theo Đại úy Bùi Ngọc Thạnh, Trưởng Công an xã, thống kê hiện có 16 người dân của xã còn ở Trung Quốc chưa trở về địa phương. Số người này đi từ nhiều năm trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa thể về được. Qua nắm bắt, theo dõi số người về địa phương đến nay không có trường hợp nào tiếp tục XCTP. Trên địa bàn xã có trường hợp Triệu Văn Thuận, xóm Chao Khạ trước đây bị bắt giữ, xử lý hình sự về hành vi "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” nay đã ở nhà tập trung phát triển kinh tế gia đình. Đa số trường hợp XCTP có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có công việc, thu nhập ổn định. Sau khi XCTP sang Trung Quốc làm thuê cũng chỉ là lao động thuần túy như làm công nhân, bốc vác thuê...

"Để giải quyết tình trạng người dân XCTP, UBND xã chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, giải bài toán giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân” - đồng chí Bùi Văn Bền, Chủ tịch UBND xã chia sẻ. Xã đã liên hệ các cơ sở sử dụng lao động trong và ngoài huyện thu hút, tạo việc làm cho lao động của xã. Tham mưu UBND huyện thu hút, tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV Dũng Thắng Hòa Bình mở xưởng may gia công tại xóm Bằng. Cơ sở này đã thu hút, giải quyết việc làm cho trên 20 lao động địa phương, với gần 1/2 lao động là những người từng XCTP trở về. Ngoài ra, xã chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế cho từng xóm. Đối với các xóm ven đồi, rừng tận dụng tiềm năng, thế mạnh để phát triển chăn nuôi, trồng trọt với các loại cây, con có giá trị kinh tế cao như trồng mía, cam, chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn... Đồng thời, tận dụng lợi thế là địa phương có chợ nông sản đầu mối, xã khuyến khích người dân tham gia các hoạt động thương mại dịch vụ để có nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong đó có nhiều người từng XCTP trở về địa phương như chị Triệu Thị Quyết ở xóm Chao Khạ, anh Phùng Văn Dũng ở xóm Bảm... Có thể nói, từ việc giải quyết tốt "bài toán” việc làm và tạo nguồn thu nhập ổn định, đến nay, xã Tây Phong đã cơ bản giải quyết được tình trạng XCTP. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh nông thôn cũng như đảm bảo TTATXH ở địa phương.


Mạnh Hùng

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục