(HBĐT) - Với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an” và phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau", Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh huy động tối đa nguồn lực, vận động các nhà hảo tâm, nhất là người sử dụng lao động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động. Trong đó, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc làm này không chỉ xây dựng niềm tin của công nhân lao động vào tổ chức công đoàn, mà còn tạo mối quan hệ hài hòa để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH MTV Thành Sơn.

Nhận suất quà của Công đoàn ngành Công Thương trao tặng tại lễ tổng kết cuối năm của Công ty TNHH MTV Thành Sơn (TP Hoà Bình), chị Phạm Thị Miên chia sẻ: Tôi rất xúc động vì năm nay mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống xã hội, song Công ty TNHH MTV Thành Sơn nơi tôi làm việc vẫn đảm bảo việc làm cho công nhân, cuối năm công ty còn tổ chức tổng kết, liên hoan tất niên và trao thưởng cho những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công việc trong năm,cá nhân tôi còn được nhận quà từ Công đoàn ngành Công Thương nên tôi rất vui và hạnh phúc”. Chị Bùi Thị Hợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Thành Sơn cho biết: Là doanh nghiệp hoạt động chuyên về lĩnh vực may mặc, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công ty vẫn trả lương, thưởng đầy đủ, kịp thời cho công nhân lao động. Hiện, công ty đã ký hợp đồng cho trên 370 công nhân lao động làm việc hết năm 2022. Ngoài việc quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, việc chăm lo Tết được công đoàn và doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt, từ đó góp phần động viên, hỗ trợ kịp thời để mọi đoàn viên, người lao động được đón Tết trọn vẹn.

Đồng chí Đinh Quốc Huy, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương chia sẻ: Để chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động,Công đoàn ngành đã tập trung các nguồn lực và tranh thủ sự hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, Sở Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam để chăm lo trực tiếp tới những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn ngành đã trao 155 suất quà, trị giá trên 400 triệu đồng cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Với chủ đề "Tết sum vầy - Xuân bình an”, Tết Nguyên đán 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh hạn chế hoạt động mang tính phong trào mà tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, LĐLĐ tỉnh không tổ chức chương trình Tết sum vầy cấp tỉnh nhằm hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các phần quà, vé xe được phân bổ về cơ sở để tặng cho đoàn viên, người lao động.Tùy thực tế địa phương, các cấp Công đoàn có hình thức chăm lo Tết cho công nhân lao động tươi vui, đàm ấm, an toàn. Năm nay, đối tượng chăm lo được mở rộng hơn như: Người lao động khó khăn, mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các trường hợp F0, F1..., với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 38.583 đoàn viên,người lao động.

Ngoài việc chăm lo Tết cho công nhân lao động đón xuân Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh còn tiếp nhận và trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn, neo đơn của 2 huyện Kim Bôi (350 suất), Yên Thủy (150 suất) từ Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Với phương châm "tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, các cấp Công đoàn phối hợp rà soát đúng đối tượng, tiêu chuẩn đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng quà Tết, hỗ trợ vé xe và các hoạt động chăm lo khác nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức trao quà Tết, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn,không có điều kiện về quê đón Tết. Công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết một cách cụ thể, thiết thực; tổ chức "Tết sum vầy - Xuân bình an” đảm bảo mọi đoàn viên và người lao động đều được quan tâm, chăm lo...

Những nỗ lực của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp trong việc chăm lo Tết cho công nhân lao động trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh khó khăn như hiện nay không chỉ góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, mà còn giúp đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, tạo điều kiện cho công nhân, lao động đón Tết cổ truyền của dân tộc ý nghĩa,đầm ấm, vui tươi, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần làm việc sau Tết.


Minh Tuấn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục