(HBĐT) - Có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, những năm qua, Hội LHPN huyện Tân Lạc tạo dấu ấn đậm nét trong thực hiện các phong trào, hoạt động vì cộng đồng.



Đại diện Hội LHPN huyện Tân Lạc và Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam tặng quà cho các hộ khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.  

Đồng chí Bùi Minh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, Hội LHPN huyện phân công cán bộ phụ trách bám địa bàn để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Các cơ sở Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, giảm hành chính hóa và tập trung nhiều hơn cho các hoạt động vì cộng đồng.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương và cũng là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Hội LHPN huyện đã vào cuộc tích cực. Ngay từ đầu năm, các cơ sở Hội đăng ký và xây dựng được 17 mô hình, công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam" do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội đã phát động chương trình quyên góp áo dài tặng hội viên phụ nữ, nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt phát động đã tiếp nhận 200 bộ quần áo dài và trên 3 triệu đồng. Số quần áo được trao cho các chị em với tinh thần san sẻ yêu thương, tạo sự gắn kết.

 Những năm trước, Hội LHPN huyện đã tạo dấu ấn khá sắc nét với những "Gian hàng 0 đồng” - mô hình ý nghĩa nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Năm 2021, Hội tiếp tục kết nối tạo nguồn lực để duy trì tốt "Gian hàng 0 đồng”. Hội đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Huyện Đoàn tổ chức 4 "Phiên chợ 0 đồng" tại các chợ phiên xã Tử Nê, Quyết Chiến, Ngọc Mỹ, Gia Mô. Thông qua 4 phiên chợ đã chuyển trên 3.000 bộ quần áo đã qua sử dụng và các nhu yếu phẩm đến khoảng 1.140 lượt người dân hoàn cảnh khó khăn. Dịp giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội LHPN huyện phối hợp Công đoàn Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức chương trình "Du lịch gắn kết - Tết sẻ chia” và "Gian hàng 0 đồng” tại xã Nhân Mỹ, Vân Sơn.

Chung tay thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong năm, Hội LHPN huyện đã tặng 209 suất quà cho 209 hộ trong diện phong tỏa, hội viên đi cách ly tập trung với tổng số tiền trên 46,4 triệu đồng. Hội phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Câu lạc bộ Nhân ái vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá gần 95 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân miền Nam chống dịch. Bên cạnh đó, vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp lương thực, thực phẩm, ngày công, tiền mặt để tổ chức nấu 7.554 suất cơm hỗ trợ 4 khu cách ly Covid-19 trên địa bàn. Hội cũng đứng ra phát động chương trình "Giải cứu rau, củ nông sản vùng cao” bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, chỉ trong 7 ngày đã tiêu thụ được 4.890 kg rau, 2.510 tấn củ cải, thu về 29,5 triệu đồng cho bà con hợp tác xã.

Lồng ghép các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong hoạt động của Hội, trong năm qua, Hội LHPN huyện đã trao tặng 40 chiếc chăn ấm mùa đông cho 40 hội viên phụ nữ nghèo; thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo tại xã Lỗ Sơn; tặng quà cho con hội viên xã Ngổ Luông tham dự lễ cưới tập thể do T.Ư Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Thăm hỏi 80 gia đình hội viên có người ốm đau, hiếu, hỷ, thai sản. Nhân dịp khai giảng năm học 2021 - 2022 trao tặng 6 chiếc xe đạp cho 6 học sinh học giỏi, hoàn cảnh khó khăn...

Nhằm thúc đẩy phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, cuối tháng 12/2021, Hội triển khai mô hình "Trao bò giống - tạo sinh kế” giai đoạn 2021 - 2026. Trong lễ phát động, Hội đã trao tặng 5 con bò giống cho 5 hộ phụ nữ nghèo, đơn thân. Với chương trình này Hội đề ra mục tiêu: Hàng năm vận động hội viên đóng góp ít nhất 5 nghìn đồng trở lên, cán bộ Hội đóng góp ít nhất 50 nghìn đồng trở lên để xây dựng mô hình, phấn đấu đến năm 2023 quyên góp, trao tặng được 30 con bò giống trở lên cho các hội viên nghèo.

Với sự năng động, sáng tạo lồng ghép các chương trình, hoạt động, Hội LHPN huyện Tân Lạc đã khơi dậy, phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và lan toả tình yêu thương đến với cộng đồng.
        

Thúy Hằng 
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục