(HBĐT) - Là địa bàn nằm ven sông Bôi, do vậy, tình trạng trẻ em tắm sông khá phổ biến, nguy cơ cao xảy ra đuối nước ở trẻ em... Xuất phát từ thực tế đó, với mong muốn xây dựng một làng quê an toàn cho trẻ em, Hội LHPN xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) phối hợp với Công an xã xây dựng mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại nhiều thôn trong xã. Từ khi triển khai mô hình, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em (CSBVTE) được quan tâm hơn. Nhận thức của người dân trong việc tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em được chú trọng.


Đoàn thanh niên xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) phối hợp với Công an xã cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước.

Nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em

Theo đồng chí Bùi Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Khoan Dụ, mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được xây dựng, triển khai thực hiện thời gian qua được xem là mô hình phù hợp, hiệu quả tại địa phương. Với tôn chỉ, mục đích hỗ trợ cho các thành viên nâng cao kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), xâm hại tình dục (XHTD), phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) và đuối nước ở trẻ em... đã thu hút ngày càng nhiều các hộ tham gia. Ban chủ nhiệm các mô hình đã phối hợp Hội LHPN, Công an xã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, góp phần tạo chuyển biến tích cực về ý thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Công tác quản lý, giáo dục con em tại các gia đình được chú trọng; nhận thức của người dân liên quan đến công tác CSBVTE được nâng lên; các gia đình thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em thực hiện các biện pháp an toàn, phòng tránh TNTT và đuối nước...

Cũng là địa phương tiếp giáp với sông Bôi, có nhiều công trình thủy lợi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em, Đoàn thanh niên xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã phối hợp lực lượng Công an xã tổ chức nhiều hoạt động nhằm xây dựng "Làng quê an toàn cho trẻ em”. Điển hình như tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn với chủ đề về phòng, chống ma túy, phòng chống TNTT và XHTD trẻ em; mở lớp dạy bơi miễn phí; cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm... Hay tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), trên địa bàn xã có hồ thủy lợi Đồng Chanh thường xuyên xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Ngoài việc cắm biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm, cấm bơi lội, UBND xã cử cán bộ thường xuyên có mặt tại khu vực hồ để cảnh báo, nhắc nhở người dân, nhất là trẻ em không tắm tại hồ để đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước...

Xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ ngay từ mỗi gia đình

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Mặc dù các cấp, ngành, địa phương đã cố gắng, nỗ lực xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ. Tuy nhiên do điều kiện địa bàn rộng, nhiều ao hồ, sông suối; điểm vui chơi, giải trí an toàn dành cho trẻ em, nhất là ở các vùng nông thôn còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu vui chơi an toàn cho trẻ. Do vậy, vẫn xảy ra nhiều vụ việc XHTD, TNTT thương tâm ở trẻ.

Theo thống kê, trong năm 2021, toàn tỉnh có 303 trẻ em bị TNTT. Trong đó, 39 trẻ tử vong (32 trẻ tử vong do tai nạn đuối nước, 7 trẻ tử vong do các TNTT khác như điện giật, tai nạn giao thông... Cũng trong năm, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ trẻ em bị XHTD với 32 trẻ là nạn nhân. Trong đó, 15 trẻ là nạn nhân của các vụ hiếp dâm, 10 trẻ là nạn nhân của các vụ dâm ô, 7 trẻ là nạn nhân của các vụ giao cấu. Đáng lên án, có 10 trẻ bị xâm hại dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 13 tuổi 10 trẻ; từ 13 đến dưới 16 tuổi 12 trẻ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, nguyên nhân dẫn đến môi trường sống của trẻ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là do sự chủ quan của nhiều gia đình khi thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc trẻ. Cùng với đó, việc quản lý, giám sát trẻ còn lơ là, để trẻ tự do chơi gần những nơi nguy cơ xảy ra TNTT và đuối nước. Để xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ, đặc biệt là phòng tránh TNTT, đuối nước; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi XHTD trẻ em rất cần sự vào cuộc của gia đình và xã hội. Bởi hầu hết các vụ việc liên quan đến trẻ em đều có nguyên nhân từ sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ trẻ trong mỗi gia đình. Do đó, việc chăm lo, bảo vệ trẻ em cần có sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của mỗi gia đình, cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh ngay từ mỗi nếp nhà.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục