(HBĐT) - Trước sự quyết liệt, cứng rắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư xây dựng công trình không phép tại thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã buộc phải tự tháo dỡ công trình xây dựng dù số tiền đầu tư đã lên tới hàng tỷ đồng.


Chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm tại thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch cho biết: Trước những sai phạm, vi phạm về sử dụng đất, xây dựng, quảng cáo của ông Phương Công Thắng, địa chỉ 277 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ (Hà Nội) tại thôn Đồng Sầm, từ năm 2020 xã đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ các hoạt động xây dựng, yêu cầu không tiếp tục vi phạm và tự tháo dỡ các công trình đã xây dựng. Tuy nhiên, phớt lờ những yêu cầu của xã, chủ đầu tư vẫn tiếp tục có hành vi xây dựng các công trình nhà ở phân lô trái phép. Trước thực trạng đó, xã đã báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

Sau khi có các văn bản kiến nghị của UBND xã Nhuận Trạch, UBND huyện Lương Sơn đã giao Thanh tra huyện tiến hành việc thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng đất, xây dựng, quảng cáo tại khu đất do ông Tạ Mạnh Hùng và ông Phương Công Thắng quản lý, sử dụng tại thôn Đồng Sầm. Quá trình thanh tra đã chỉ rõ việc các cá nhân tự ý xây dựng nhà ở (phân lô), quảng cáo rao bán trên các trang thông tin điện tử, internet là vi phạm quy định về sử dụng đất, xây dựng, quảng cáo không phép. Thanh tra huyện đã kiến nghị UBND huyện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng kinh doanh bất động sản. Đồng thời, yêu cầu những người có trách nhiệm liên quan phải tháo dỡ công trình vi phạm gồm 24 căn nhà, trong đó có 8 căn nhà 2 tầng; 16 căn nhà đã làm móng, đổ trụ, xây tường tầng 1, chưa đổ sàn bê tông được xây dựng trên diện tích khoảng 1.440 m2, do ông Phương Công Thắng tự mua, gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất vườn của các hộ dân thuộc thôn Đồng Sầm. Ông Thắng đã tự ý xây dựng nhà ở (phân lô) trên đất trồng cây lâu năm khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho chuyển đổi mục đích sử dụng. Đồng thời với việc triển khai xây dựng, ông Thắng đăng tải thông tin quảng cáo hoạt động kinh doanh đối với các căn hộ trên internet và các trang mạng xã hội. 

Với tinh thần quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất, xây dựng, quảng cáo đối với công trình xây dựng không phép, vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất, ngày 28/2/2022, UBND huyện Lương Sơn ban hành Thông báo số 23/TB-UBND yêu cầu ông Phương Công Thắng phải tự tháo dỡ công trình vi phạm của mình tại khu đất thuộc thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch. Sau khi có thông báo của UBND huyện Lương Sơn, ngày 3/3/2022, ông Phương Công Thắng có đơn phản hồi thông báo của UBND huyện Lương Sơn. Theo đó, ông Thắng đồng ý tự tháo dỡ các công trình xây dựng vi phạm quy định về sử dụng đất, gồm 24 căn nhà đang xây dựng phần thô, mỗi căn có diện tích mặt bằng xây dựng khoảng 60 m2, tổng diện tích phá dỡ khoảng 1.440 m2, trên 3 thửa đất tại thôn Đồng Sầm.

Theo đồng chí Hoàng Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch, theo phương án tháo dỡ và cam kết đảm bảo an toàn trong khi tháo dỡ công trình vi phạm ông Phương Công Thắng đề xuất và được UBND huyện chấp thuận, từ ngày 16/3/2022, ông Thắng đã cho phương tiện, máy móc thực hiện tháo dỡ các công trình; việc tháo dỡ được tiến hành từ ngày 16/3 - 5/4/2022 sẽ hoàn tất. Quá trình tháo dỡ, địa phương và các cơ quan chức năng của huyện theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo việc tháo dỡ hoàn trả hiện trạng mặt bằng đúng tiến độ, an toàn theo cam kết.

Theo ghi nhận, tính đến ngày 22/3, chủ đầu tư đã tiến hành tháo dỡ được khoảng trên 50% số lượng công trình vi phạm. Trong đó, 16 căn nhà đã làm móng, đổ cột, xây tường tầng 1 chưa đổ sàn bê tông đã cơ bản được tháo dỡ xong; một số căn nhà 2 tầng được bắt đầu tiến hành tháo dỡ.

Kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhấn mạnh: Việc yêu cầu chủ sở hữu khu đất có vi phạm trong sử dụng đất, xây dựng tại thôn Đồng Sầm, xã Nhuận Trạch phải tự tháo dỡ công trình vi phạm thể hiện sự quyết liệt cũng như quyết tâm của huyện trong việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, lập lại trật tự, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng; kiên quyết không để tạo tiền lệ xấu trong công tác quản lý đất đai, xây dựng ở địa phương.


P.V

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục