(HBĐT) - Hiến mô, tạng là hành động cao đẹp, nhân văn, đầy ý nghĩa trong xã hội, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh có nhu cầu cấy, ghép tạng. Nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào trong xã hội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp đã tổ chức tuyên truyền, kêu gọi đăng ký hiến mô, tạng đối với các cán bộ, tình nguyện viên và người dân trên khắp địa bàn.


Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thuỷ ra mắt Câu lạc bộ Hiến mô, hiến tạng.

Ghép mô, tạng là một trong những thành tựu quan trọng của ngành y tế trong việc chữa bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, tạng bị suy giảm chức năng và không hồi phục được như suy thận mãn, gan, tim, tuỷ, hỏng giác mạc... Nhu cầu ghép mô, tạng là rất lớn, theo thống kê cả nước hiện có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận, gần 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc và trên 6.000 người đang chờ được ghép giác mạc, hàng trăm người chờ được ghép tim, phổi... Với những bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối, việc chạy thận nhân tạo có thể giúp kéo dài thời gian chờ đợi để được ghép nhưng với những bệnh nhân bị bệnh u gan, xơ gan, thời gian sống chỉ còn tính bằng tháng nên việc ghép gan là cơ hội được sống thêm một lần đối với họ. Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập có nhiệm vụ chính trong việc điều phối việc lấy, ghép mô, tạng để cứu chữa người bệnh theo đúng quy định của pháp luật và đạo đức.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Chương trình kêu gọi hiến mô, tạng được Hội CTĐ triển khai từ năm 2019, đến nay mới có 41 người đăng ký tham gia do thông tin, hiểu biết của người dân về chương trình còn chưa nhiều, còn nặng nề về quan điểm, một số người đồng ý hiến nhưng người thân không đồng tình. Để chương trình được lan tỏa mạnh mẽ hơn, các cấp Hội CTĐ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hiến mô, tạng bằng nhiều hình thức, lồng ghép trong các buổi vận động hiến máu, tập huấn cho người đăng ký hiến mô, tạng đi vận động tiếp, thậm chí đến từng hộ gia đình, gặp gỡ từng cá nhân để chia sẻ thông tin. Nhiều cán bộ Hội CTĐ từ tỉnh đến huyện, thành phố gương mẫu đăng ký hiến mô, tạng, qua đó dần thay đổi nhận thức của người dân với mong muốn số lượng người tham gia hiến mô, tạng ngày càng nhiều”.

Hiện, Hội CTĐ đã thành lập câu lạc bộ Hiến mô, tạng tại huyện Lạc Thủy với 11 người đăng ký tham gia. Quan niệm về cái chết nguyên vẹn của nhiều người và sự phản đối của người nhà là rào cản không nhỏ khiến phong trào hiến tặng mô, tạng chưa được phát triển sâu rộng, đối với chị Trần Thị Mai, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) cũng không phải ngoại lệ. Chị Mai cho biết: "Từ khi biết đến chương trình hiến mô, tạng, tôi đã chia sẻ tâm tư của mình đối với mọi người trong gia đình và bạn bè, nhiều người ủng hộ bởi đó là việc làm nhân văn nhưng cũng có nhiều ý kiến phản đối bởi nghĩ chị sẽ gặp thiệt thòi. Nhưng với ý nghĩa sâu sắc mà chương trình mang lại, tôi tâm niệm rằng "cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp”, chết cũng không mang đi được gì, nếu còn cứu giúp được ai thì đó là việc làm vô cùng ý nghĩa, tạo phúc cho đời sau”.

Việc đăng ký hiến mô, tạng không chỉ đem lại cơ hội cho người bệnh mà còn đem đến nhiều quyền lợi ưu tiên cho chính bản thân. Được biết, người đăng ký, đã hiến mô (khi còn sống) được chăm sóc, phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi thực hiện việc hiến mô tại cơ sở y tế. Đối với hiến giác mạc, người hiến sẽ được tôn vinh, trao tặng bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, đồng thời thân nhân người hiến sẽ được ưu tiên khám, chữa mắt và ghép giác mạc trong trường hợp cần phải ghép thay thế. Đối với người đăng ký hiến tạng, người hiến được cấp thẻ chứng nhận, chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ miễn phí, cấp thẻ BHYT miễn phí, ưu tiên ghép mô, tạng khi có chỉ định ghép của cơ sở y tế. Sau khi chết, được truy tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe Nhân dân. Người có nhu cầu hiến mô, tạng có thể đăng ký tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, một số bệnh viện tuyến T.Ư và địa phương, Hội CTĐ các cấp. Người đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.

Với mục tiêu triển khai rộng khắp, đưa chương trình đến với đông đảo người dân trên khắp địa bàn, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt nhấn mạnh về trình tự, thủ tục đăng ký hiến mô, tạng, ý nghĩa cao đẹp đối với kéo dài sự sống, mang lại cuộc đời mới cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, suy tạng, cần thay thế. Mỗi cán bộ, tình nguyện viên CTĐ đã nhiệt tình hưởng ứng phong trào bằng chính việc làm thiết thực là đăng ký hiến tặng mô, tạng. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tấm gương hiến tặng mô, tạng và phát động phong trào hàng năm nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp để chương trình ngày càng lan tỏa, mang lại cuộc sống mới đến với những bệnh nhân cần ghép tạng.


Hoàng Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục