(HBĐT) - Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, trong những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (CĐDC/Dioxin) tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo sức lan toả trong cộng đồng xã hội.


Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Lạc Sơn thăm gia đình ông Bùi Văn Ngảy ở xã Thượng Cốc, có con là nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc hoá học.

Cùng đoàn công tác Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin huyện Lạc Sơn đến thăm gia đình ông Bùi Văn Ngảy ở xã Thượng Cốc, có con là nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc hoá học (CĐHH), bị suy giảm khả năng lao động mức 61-80%. Những lời thăm hỏi, động viên phần nào giúp vợ chồng ông Ngảy vơi đi nỗi buồn do chiến tranh để lại. Ông Ngảy chia sẻ: "Năm 1974, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi cùng lớp lớp thanh niên tỉnh nhà lên đường nhập ngũ. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi trở về địa phương sinh sống và lập gia đình. Nhưng may mắn không đến với tôi khi người con trai sinh ra đã bị bại liệt toàn thân. Hơn 35 năm qua, vợ chồng tôi chẳng thể đi xa dù chỉ một ngày bởi luôn phải thay phiên nhau chăm sóc con. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hàng tháng, gia đình được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viện và trao tặng những phần quà có giá trị. Từ đó tạo điều kiện cho gia đình vượt qua những khó khăn, dần cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh hiện có 3.627 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở Hội, 105/151 chi hội xã, phường, thị trấn. Trong đó có 3.002 người là nạn nhân trực tiếp, 625 người là nạn nhân gián tiếp và 260 người thế hệ thứ 3 nghi nhiễm. Phần lớn các nạn nhân bị nhiễm CĐHH trực tiếp tuổi đã cao, sức khoẻ yếu, kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp chính sách hàng tháng. Từ thực tế đó, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở để làm tốt chức năng nhiệm vụ, kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH thực hiện các chế độ, chính sách. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với những người có công với cách mạng. Huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để xây dựng nguồn quỹ để tổ chức triển khai các hoạt động "Đền ơn – đáp nghĩa”. Từ đó góp phần giúp đỡ nạn nhân CĐDC giảm bớt khó khăn, hòa nhập với cộng đồng.

Từ nguồn lực hỗ trợ của cơ quan, các tổ chức xã hội và sự chung tay đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Nhân dân địa phương, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh đã triển khai đa dạng các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân như: Tặng quà nhân dịp lễ, Tết; tặng xe lăn, sửa chữa nhà… Cụ thể: Trong năm 2021, Hội Nạn nhân CĐDC/ Dioxin tỉnh đã phân bổ kịp thời, đúng đối tượng 12 xe lăn do Trung ương Hội cấp cho các nạn nhân CĐDC; trao tặng 7.254 suất quà, hỗ trợ xây dựng mới 49 nhà, 58 sổ tiết kiệm cho nạn nhân với tổng kinh phí 4,14 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên 89 nạn nhân ốm đau, từ trần với kinh phí 17,5 triệu đồng. Vận động 605 tin nhắn ủng hộ xây dựng quỹ do Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam phát động trị giá 12,1 triệu đồng.

Đồng chí Tạ Quang Biên, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh cho biết: "Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nạn nhân CĐDC; hướng dẫn hoàn thiện kịp thời hồ sơ để giám định bệnh tật của các đối tượng bị ảnh hưởng CĐHH. Chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức CT-XH huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để xây dựng nguồn quỹ triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo, cải thiện chất lượng cuộc sống cho hội viên. Các cấp Hội mong muốn Nhà nước quan tâm, xem xét nâng mức hỗ trợ chính sách đối với nạn nhân CĐDC. Qua đó quyết tâm cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội góp sức xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh”.

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục