(HBĐT) - Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gói hỗ trợ 6.600 tỷ đồng). Theo đó, áp dụng hỗ trợ người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trong các khu công nghiệp (KCN) giảm bớt khó khăn với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, tối đa 3 tháng; hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng.


Người lao động làm việc tại khu công nghiệp Lương Sơn ở trọ mong chờ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà của Chính phủ.

Đến thời điểm này, việc triển khai, thực hiện chính sách tại tỉnh chưa đảm bảo kịp thời về tiến độ. Trước đó, UBND tỉnh có Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/ 2022/QĐ-TTg. Đối với TP Hoà Bình và huyện Lương Sơn đã căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh để ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê mới đây, huyện Lương Sơn mới có 12 DN tổng hợp và gửi danh sách 5.141 NLĐ đề nghị hỗ trợ với nhu cầu kinh phí trên 7,4 tỷ đồng. TP Hoà Bình chưa có DN, HTX nào chuyển hồ sơ NLĐ có nhu cầu đến cơ quan chức năng thẩm định.

Quê quán xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), Đinh Công Cực vào làm công nhân Công ty Esquel Việt Nam tại KCN Lương Sơn (Lương Sơn) từ cuối năm 2021. Để đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại trong môi trường mới, em cùng 1 lao động khác thuê nhà trọ gần nơi làm việc với hợp đồng cho thuê 1 triệu đồng/tháng. Cực cho biết: Khi nhận được tin có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở của Chính phủ và bản thân đáp ứng điều kiện thụ hưởng, em rất phấn khởi. Hiện tại, em đã làm xong thủ tục hồ sơ đề nghị với đầy đủ xác nhận. Em mong chờ được hỗ trợ sớm để cuộc sống của em vơi bớt khó khăn, là nguồn khích lệ để có thêm động lực nâng cao năng suất lao động.

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB&XH, tại các KCN trên địa bàn tỉnh có khoảng 40.000 NLĐ đang làm việc. Bên cạnh một số ít NLĐ ở trong các ký túc xá, phần lớn NLĐ phải thuê nhà trọ do làm việc xa nhà. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Qua tìm hiểu thực tế, nhiều NLĐ lương thấp, ở trong các khu nhà trọ chật chội, đời sống văn hoá, tinh thần chưa đáp ứng được yêu cầu. Công nhân lao động là lực lượng quan trọng trong xây dựng, phát triển KT-XH, do đó, triển khai, thực hiện chính sách kịp thời, đúng đối tượng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa NLĐ và DN.

Quyết định số 08/QĐ-TTg quy định điều kiện hỗ trợ NLĐ đang làm việc trong DN là NLĐ đang làm việc trong DN tại KCN có đủ các điều kiện: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Điều kiện hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động là NLĐ đang làm việc trong DN, HTX, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCN; ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022; NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, phải có tên trong danh sách trả lương của DN của tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo đồng chí Đới Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB& XH, nguyên nhân triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ chậm trễ, các DN đề xuất danh sách chưa được nhiều là do DN hiểu chưa kỹ, chưa rõ ràng về trình tự, thủ tục thực hiện. Tại 2 cuộc nắm bắt tình hình mới đây do Sở LĐ-TB& XH chủ trì, phối hợp một số ban, ngành liên quan, các DN, HTX thuộc KCN của huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình đã cùng đối thoại. Qua trao đổi, đại diện các DN hiểu kỹ về trình tự các bước triển khai, thực hiện chính sách; phương thức nộp hồ sơ; điều kiện thụ hưởng… Một số ý kiến băn khoăn được trực tiếp giải đáp, như: NLĐ đang trong thời gian nghỉ thai sản, ốm đau không hưởng lương nhưng vẫn đáp ứng đủ điều kiện; NLĐ là người nước ngoài… có được hỗ trợ chính sách hay không.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nhấn mạnh: Ngày 30/6/2022 là thời hạn kết thúc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, các địa phương có KCN cần khẩn trương đôn đốc, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về Quyết định số 08/QĐ-TTg. Các sở, ban, ngành liên quan và DN thống nhất tạo lập nhóm zalo để thuận tiện kết nối, trao đổi với phương châm vướng đến đâu, kịp thời hướng dẫn, giải đáp đến đó. Liên quan đến bước lập hồ sơ, yêu cầu DN gửi hồ sơ NLĐ đề nghị hỗ trợ đến cơ quan thẩm định thành từng đợt, tránh gửi dồn và đảm bảo tính chính xác, tránh phải làm lại. DN vào cuộc tích cực hơn nữa để chính sách sớm được triển khai, thực hiện, đảm bảo lợi ích của DN và NLĐ, nhất là NLĐ vừa quay lại thị trường lao động sau khoảng thời gian khó khăn bởi đại dịch Covid-19.  


Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục