(HBĐT) - Trở lại thăm Thanh Hối (Tân Lạc) những ngày trung tuần tháng 7 cảm nhận sự đổi thay rõ rệt so với cách đây vài năm. Xóm Tân Hương sát quốc lộ 12B giờ như phố trong làng, đường giao thông được đổ bê tông, cơ sở dịch vụ phát triển. Các tuyến đường nối vào trung tâm xã được chỉnh trang, tu sửa, trồng hoa hai bên theo chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên vườn, dưới ruộng, người dân cần mẫn vun trồng, cán bộ và nhân dân đồng lòng xây dựng cuộc sống mới ngày một tốt hơn.


Hạ tầng xã Thanh Hối (Tân Lạc) được đầu tư theo chuẩn nông thôn mới.

Thanh Hối là xã rộng, từng được biết đến là nơi có nhiều mô hình phát triển sản xuất, như nuôi trâu vỗ béo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng bưởi hàng hoá, phát triển dịch vụ, giao thông nông thôn… Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM, xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Hiện tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng chí Bùi Thị Bích, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã có 16 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ thôn, xóm, còn lại là các chi bộ: công an, y tế, trường học với khoảng 300 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện uỷ, Đảng uỷ xã phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, lấy việc thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Nhiều cán bộ, đảng viên, trưởng thôn, xóm tiên phong vận động gia đình, người thân hiến đất làm công trình phúc lợi, chỉ đạo các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, tạo được phong trào thi đua rộng khắp xây dựng cuộc sống mới ở địa phương.

Các phong trào xây dựng cuộc sống mới đi vào thực chất, hiệu quả, nổi bật là phong trào xây dựng NTM, khu dân cư văn hóa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình… Hội Nông dân đã triển khai mô hình trồng hàng cây tại xóm Bào 1, duy trì hiệu quả mô hình nghề nghiệp mây tre đan, HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình vườn đẹp, ngõ quang, đường sáng, các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hội Phụ nữ có mô hình "mỗi rác thải là 1 cây xanh”, trồng 900 cây bằng lăng tím, xây dựng 20 lò đốt rác thải tại xóm Đông, Nhót, Bào 2… Cấp uỷ và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động hội viên tham gia các chương trình phát triển KT-XH, xây dựng NTM nâng cao. 

Từ chỗ xuất phát điểm thấp, hạ tầng yếu và thiếu, chưa được đầu tư, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đời sống người dân khó khăn, nhiều năm nay, xã tranh thủ các nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM. Đến nay, hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa được đầu tư theo chuẩn NTM. Vừa qua, xóm Tân Tiến được hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá trị giá 700 triệu đồng, tạo điều kiện hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, duy trì tốt phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS.

Xã đã huy động tốt nguồn lực từ ngân sách, xã hội và Nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí NTM theo chuẩn nâng cao. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 7,25%, hộ cận nghèo 3,29%. Cụm công nghiệp Đông Thanh tạo việc làm cho cả nghìn lao động trong khu vực, các hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng giải quyết đáng kể việc làm, thu nhập cho người dân. Trên địa bàn xã có 3 khu dân cư kiểu mẫu là Tân Hương, Nen 2 và Tân Tiến. Hiện xã tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại xóm Bào 2, phấn đấu trong năm nay về đích NTM nâng cao. Đồng chí Bùi Thị Bích cho biết thêm: Cùng với việc chỉ đạo các nhiệm vụ xây dựng NTM,  Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, chú trọng công tác nhân sự xây dựng đội ngũ cấp uỷ, trưởng thôn, xóm, khu dân cư thực sự là hạt nhân chính trị cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị địa phương.


Lê Chung


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục