(HĐT) - Những ngày tháng 7 thiêng liêng, khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình thuộc địa bàn phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) luôn phảng phất hương khói tưởng niệm. Cách đó không xa là nhà bia ghi tên liệt sỹ của phường. Đây là hai "địa chỉ đỏ” mang đậm truyền thống cách mạng, được địa phương chú trọng gìn giữ với sự thành kính, biết ơn dành cho những người lính đã hy sinh vì hòa bình của dân tộc.


Lãnh đạo phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) tặng quà động viên gia đình người có công đang sinh sống trên địa bàn phường nhân ngày 27/7. 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban Chỉ đạo Người có công (NCC) phường Dân Chủ đã tổ chức viếng các mộ phần liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, đông đảo người dân cũng đến thắp nén hương thơm.

"Không riêng dịp 27/7 mà các ngày lễ trong năm và dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, Đảng ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức chu đáo các hoạt động hướng về thương binh, gia đình liệt sỹ và NCC” - đồng chí Nguyễn Thị Yến, cán bộ LĐ-TB&XH phường Dân Chủ cho biết. Cũng theo đồng chí Yến, sau khi sáp nhập thêm 8 tổ dân phố của phường Chăm Mát (cũ), quy mô dân số và diện tích của phường Dân Chủ mới được mở rộng, số lượng NCC và thân nhân NCC tăng lên. Hiện nay, phường có 170  NCC, gia đình chính sách được hưởng chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh hậu sắp xếp đơn vị hành chính, phường Dân Chủ đã khắc phục khó khăn, triển khai tích cực các hoạt động để hỗ trợ, chăm sóc NCC và gia đình NCC. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi dành cho NCC, sự quan tâm của Ban chăm sóc NCC các cấp và sự tham gia của cộng đồng, nỗ lực vươn lên của đối tượng chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của NCC và gia đình NCC ngày càng ổn định. Điều đáng phấn khởi là đến nay, tất cả các hộ NCC trên địa bàn phường đã có cuộc sống ngang bằng và cao hơn mức trung bình của người dân địa phương nơi cư trú. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tích cực vươn lên, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế tại địa phương, xứng đáng là những công dân kiểu mẫu, những gia đình cách mạng gương mẫu. 

Đồng chí Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch UBND phường trao đổi: Nhìn chung, 14/14 tổ dân phố đều làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Để thực hiện hiệu quả công tác này, trước hết, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi dành cho NCC và gia đình NCC. Sau đó, điều quan trọng là sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức, đoàn thể, cộng đồng dân cư. Phường đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực để thực hiện phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Uống nước nhớ nguồn” với các hoạt động thiết thực như: Tặng quà tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho NCC; triển khai mô hình "Tổ thương binh tình nghĩa”; tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho thương binh nặng… Trong 5 năm qua, phường đã vận động hưởng ứng quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” được trên 150 triệu đồng để chi cho các hoạt động đảm bảo đúng việc, đúng đối tượng. Cùng với đó, vận động, phối hợp các cơ quan, đơn vị, trường học tặng quà các gia đình chính sách và NCC. Trong 5 năm đã tặng được 2.280 suất quà, tổng trị giá trên 560 triệu đồng. Đó là những kết quả đáng ghi nhận, cho thấy phường Dân Chủ là địa phương điển hình thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa.


Khánh An

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục