(HBĐT) - Vốn là vùng cằn cỗi, đá sỏi nhiều hơn đất màu mỡ. Suốt nhiều năm, người dân xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) chỉ quanh quẩn với các loại cây trồng ngắn ngày, hiệu quả kinh tế thấp. Thế nhưng, từ khi được Ban CHQS huyện phối hợp Phòng NN&PTNT huyện mời chuyên gia về tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, đề nghị các ngân hàng hỗ trợ cho người dân vay vốn, đầu tư; huy động cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cùng lực lượng dân quân địa phương tham gia ngày công giúp các hộ gia đình san lấp, cải tạo vườn tạp đưa cây bưởi Diễn về trồng, đời sống người dân Đại Đồng đã không ngừng được nâng lên...



Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS và Công an huyện Yên Thủy tham gia ngày công giúp Nhân dân xóm Thung, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) cứng hóa đường bê tông nông thôn.

Việc hỗ trợ, giúp đỡ được thực hiện thông qua triển khai xây dựng mô hình "Làng văn hóa QP-AN”. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban CHQS huyện, phong trào trồng bưởi đã lan tỏa khắp xóm Đại Đồng. Cây bưởi đã giúp cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế của người dân trong xóm. Từ chỗ là xóm có điều kiện kinh tế khó khăn nhất xã, đến nay Đại Đồng có bước chuyển đáng kể, toàn diện về đời sống người dân cũng như bộ mặt nông thôn. Không chỉ xóm Đại Đồng, mô hình "Làng văn hóa QP-AN” còn phát huy hiệu quả ở nhiều vùng quê khác. Như để minh chứng cho điều đó, ông Vũ Lâm Tới, Trưởng xóm Thung, xã Ngọc Lương đưa chúng tôi đi một vòng quanh xóm. Trên con đường bê tông mới sạch, đẹp, ông Tới chia sẻ: Con đường này ban đầu chỉ rộng gần 2 m, đi lại rất khó khăn, nhất là về mùa mưa. Nhiều năm qua, người dân và chính quyền địa phương mong muốn cải tạo, mở rộng đường nhưng nguồn lực có hạn nên "lực bất tòng tâm”. Giữa năm 2020, Ban CHQS huyện triển khai mô hình "Làng văn hóa QP-AN” tại xóm Thung. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện và các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, làm đường... xóm đã có con đường mới rộng hơn 5 m như hiện nay.

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 4 "Làng văn hóa QP-AN” ở xóm Tân Phúc (xã Bảo Hiệu), phố Khang Chóng (thị trấn Hàng Trạm), xóm Đại Đồng và xóm Thung (xã Ngọc Lương). Các mô hình được xây dựng dựa trên sự đồng thuận cao của nhân dân, là kết quả của sự chung tay thực hiện giữa LLVT huyện và nhân dân các địa phương. Việc triển khai thực hiện mô hình đã góp phần làm thay đổi đáng kể đời sống người dân và bộ mặt nông thôn ở các địa phương, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Nhiều địa phương trong toàn huyện đã vận dụng linh hoạt cách làm của mô hình để vận động người dân góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng các công trình hạ tầng góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ thành công của mô hình đã xuất hiện nhiều hộ gia đình, gương làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo Thượng tá Bùi Quang Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Thủy, với mục tiêu giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế gia đình; xây dựng môi trường làng, bản xanh - sạch - đẹp; xây dựng đời sống văn hoá và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động QP-AN. Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện đã làm tốt công tác dân vận. Trong đó, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tham gia ngày công hỗ trợ Nhân dân làm mới, cứng hóa hàng nghìn mét đường bê tông nông thôn; dọn dẹp, chỉnh trang vườn tạp, đường làng, ngõ xóm, tu sửa công trình vệ sinh cho hàng trăm hộ nghèo, hộ chính sách; trao tặng hàng trăm phần quà có ý nghĩa trị giá lên tới hàng tỷ đồng đã để lại dấu ấn đậm nét tình quân dân trên vùng đất Mường Âm.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục