(HBĐT) - Gói quà Tết trao tặng cho hộ nghèo xã Hiền Lương (Đà Bắc), cây xanh trồng trên sân trường tiểu học Phú Thành (Lạc Thủy) hay con bò giống trao tặng cho hộ khó khăn xã Hợp Tiến (Kim Bôi)… Tất cả tuy nhỏ về vật chất nhưng gói ghém trong đó là bao tấm lòng, tình cảm của cán bộ, nhân viên Báo Hòa Bình gửi đến bà con vùng khó khăn. Trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hòa Bình đã đồng hành với nhiều địa bàn khó khăn, cùng chính quyền và bà con từng bước vượt khó, vươn lên phát triển.


Báo Hòa Bình tặng quà, học bổng cho học sinh khó khăn xã Hợp Tiến (Kim Bôi).

Căn cứ phân công của UBND tỉnh về việc giúp đỡ các xã vùng khó khăn, Báo Hòa Bình đã chủ động phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung chi tiết việc giúp đỡ, đồng hành đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trước tiên, phát huy lợi thế của cơ quan ngôn luận, Báo Hòa Bình đã phối hợp các địa phương tập trung tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, giới thiệu các mô hình làm kinh tế giỏi, gương người tốt - việc tốt; điển hình, tấm gương tiêu biểu trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP. Từ đó động viên, khích lệ nhiều người tham gia chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; vận động toàn dân đưa trẻ đến trường; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, bảo vệ môi trường. Báo Hòa Bình cũng đã tham gia với cấp uỷ, chính quyền các địa phương xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất; xây dựng gia đình văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Hàng năm, lãnh đạo Báo Hòa Bình và các địa phương đều có các cuộc gặp gỡ định kỳ và đột xuất để nắm tình hình, trao đổi thông tin, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần phối hợp thực hiện cũng như hỗ trợ địa phương tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Phóng viên Báo Hòa Bình tích cực đến công tác, làm việc tại các xã được phân công giúp đỡ để thường xuyên có tin, bài phản ánh về các mặt hoạt động của địa phương trên Báo Hòa Bình.

Ngoài ra, với tấm lòng, tình cảm dành cho các địa phương, từ nguồn lực của cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình và các nguồn lực xã hội hóa khác, Báo Hòa Bình đã trao tặng các đơn vị được phân công giúp đỡ nhiều phần quà ý nghĩa, có giá trị cả về vật chất, tinh thần. Trong giai đoạn 2014 - 2017, Báo Hòa Bình đã tặng quà, chăn ấm cho gia đình chính sách xã Phú Thành (Lạc Thủy) trị giá 44 triệu đồng; chi Đoàn thanh niên Báo Hòa Bình phối hợp Đoàn xã Phú Thành tổ chức các hoặt động gặp mặt, ôn lại truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tặng quà học sinh nghèo trị giá trên 30 triệu đồng. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Báo Hòa Bình được phân công giúp đỡ xã Hợp Tiến (Kim Bôi), các hoạt động đồng hành đa dạng hơn. Nổi bật như năm 2018, trong dịp Báo Hoà Bình tổ chức đăng cai chương trình Hành trình về nguồn Đoàn Thanh niên các cơ quan báo Đảng khu vực miền núi, trung du phía Bắc đã tổ chức tặng quà tại xã Thượng Tiến (cũ) 60 suất quà, 2 con bò giống, 1 vườn cây ăn quả với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Năm 2019 - 2020, nhân dịp Tết Nguyên đán, Báo Hòa Bình thăm chúc Tết, tặng quà Đảng ủy, UBND xã và 80 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tổng trị giá 35 triệu đồng. Cao điểm trong 2 năm 2021 và đầu năm 2022, Báo Hòa Bình đã trao tặng xã Hợp Tiến 1 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 70 triệu đồng, 2.000 cây xanh, 100 áo ấm, 50 chăn ấm, 15 suất học bổng… Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm thành lập, Báo Hòa Bình đã tặng Nhân dân và học sinh xã Hợp Tiến 10 máy tính mới, 6.000 cây xanh, 60 suất quà, 30 suất học học bổng, 1 bộ trống Đội…

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Toán, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến chia sẻ: Sự tham gia hỗ trợ giúp đỡ, đồng hành của Báo Hòa Bình đã góp phần đáng kể vào sự chuyển biến về mọi mặt ở xã Hợp Tiến. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng vững mạnh. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải kịp thời đến cán bộ, Nhân dân. Những tấm gương điển hình, cách làm hay của địa phương được báo chí kịp thời quan tâm, biểu dương, khích lệ. Tấm lòng, tình cảm được Báo Hòa Bình trao gửi qua các phần quà Tết, xây nhà cho hộ nghèo, trao tặng bò giống cho hộ khó khăn, học bổng cho học sinh nghèo, chăn ấm cho cụ già, gia đình chính sách, những vườn cây xanh che phủ đất trống, đồi trọc… là món quà vật chất, tinh thần rất quý nhằm khích lệ, động viên Nhân dân địa phương, nhất là những hộ khó khăn có thêm động lực, quyết tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.

Dương Liễu


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục