(HBĐT) - 20 năm trước, khi tôi kiên quyết nói với mẹ rằng tôi đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường Phân viện (nay là Học viện) Báo chí và Tuyên truyền, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Sau đó, mọi cố gắng của bà đều không thể thuyết phục được tôi thay đổi ý định. Tháng 8/2002, tôi tự hào bước chân vào cổng trường Báo, chính thức trở thành cô sinh viên báo chí háo hức khởi động cuộc hành trình theo đuổi niềm đam mê.


Phóng viên nữ Báo Hòa Bình trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ để có thể sáng tạo nên những tấm ảnh báo chí chất lượng cao. Ảnh: P.V

Trở thành một nữ nhà báo vốn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của tôi. Trong lớp đại học hồi đó cũng có những người bạn như tôi - xác định nghề báo là lựa chọn duy nhất của mình. Có người may mắn thi năm đầu tiên đã đỗ trường Báo (tên thường gọi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Có người phải thi đến 2, 3 năm, thậm chí có người thi đến lần thứ 4 mới đỗ, chấp nhận học chậm đến 4 năm chỉ để theo đuổi bằng được con đường trở thành nhà báo. 4 năm học trường Báo, sinh viên chúng tôi ngoài việc được trang bị kiến thức, kỹ năng làm báo từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, điều quan trọng nhất mà thầy cô hun đúc cho chúng tôi chính là tình yêu với nghề báo.

20 năm theo đuổi nghề báo thực sự là một chặng đường nhiều chông gai, thử thách. Nhưng càng đi, tôi càng thấy yêu nghề hơn và tin tưởng vào lựa chọn đầu tiên của mình. Cuối năm 2006, cầm tấm bằng cử nhân báo chí trên tay, tôi may mắn được nhận vào làm việc tại Báo Hòa Bình. Phải nói là thật sự may mắn vì tại đây, tôi và các đồng nghiệp được tạo môi trường làm việc rất thuận lợi. Ban Biên tập luôn động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để chúng tôi phấn đấu và trưởng thành, đặc biệt là các phóng viên nữ. Hàng năm, Báo Hòa Bình cử phóng viên, hội viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ TT&TT, các ban, ngành T.Ư tổ chức. Tham mưu tổ chức và kết nối mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên, hội viên. Tổ chức các cuộc thi trên Báo Hòa Bình... Trong cuộc họp cơ quan hàng tháng, Ban Biên tập tổng hợp, đánh giá, định hướng hoạt động chuyên môn, lựa chọn các tác phẩm báo chí chất lượng tốt để biểu dương, khen thưởng. Qua đó động viên, khuyến khích phóng viên tích cực đi cơ sở, bám nắm địa bàn, thâm nhập thực tế để sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao, được độc giả đón đọc và khen ngợi.

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Báo Hòa Bình. Mỗi chặng đường đã đi qua, Báo Hòa Bình đều tạo được những dấu ấn sâu đậm. Đặc biệt, để bắt nhịp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Báo Hòa Bình đã có nhiều đổi mới. Từ năm 2020, nhanh chóng bắt nhịp với sự phát triển của báo chí thời đại 4.0, Báo Hòa Bình điện tử mở thêm các ứng dụng cung cấp thông tin mới như: Phát thanh trên báo điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, kênh YouTube của Báo Hòa Bình; thực hiện ứng dụng App New để đưa Báo Đảng bộ tỉnh lên sạp báo 4.0 toàn cầu… Đó là những bước đi vững chắc, cho thấy quyết tâm của Báo Hòa Bình trên lộ trình phát triển mới: Phấn đấu trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, một tờ báo chất lượng, hiện đại, hấp dẫn bạn đọc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của báo chí trong tình hình mới.

Làm báo thường không phân biệt nam hay nữ, phóng viên nữ cũng xông pha giống như nam. Bất kể đường xa, đêm tối, nguy hiểm, chúng tôi vẫn nỗ lực để kịp thời cung cấp thông tin tới công chúng. Trong cơ quan Báo Hòa Bình, số lượng nhà báo nữ chiếm hơn nửa tổng nhân sự, với 22/39 cán bộ, phóng viên. Không những đông về số lượng, đội ngũ nhà báo nữ còn "vừa hồng vừa chuyên”, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần cù, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người làm báo. Ngoài ra, còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, chăm lo, xây dựng tổ ấm gia đình, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thật vậy! Làm báo vất vả lắm, phải yêu nghề lắm mới có thể làm báo. Chọn cái nghề vất vả này, nhà báo nữ phải chịu nhiều áp lực. Gắn bó với hành trình 60 năm Báo Hòa Bình luôn có những bước chân của nhà báo nữ. Chúng tôi - với tình yêu vô hạn với nghề báo trở thành một phần tất yếu, củng cố thêm sức mạnh cho Báo Hòa Bình.

Thu Trang


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục