(HBĐT) - Xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) 100% là người dân tộc Mường. Những năm qua, xóm được hưởng lợi từ nhiều chương trình, dự án hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Năm 2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, dự án nâng cấp, sửa chữa đường nội xóm được khởi công, tổng kinh phí thực hiện 610 triệu đồng. Công trình hoàn thành đã tạo thuận lợi giúp người dân đi lại, phát triển kinh tế, đặc biệt là đòn bẩy để xóm Tiện phát triển du lịch cộng đồng, kết nối với các điểm du lịch trên hồ Hòa Bình.


Người dân xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường để phát triển du lịch cộng đồng. 

Cùng với dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xóm Tiện, những năm qua, tại Thung Nai đã có nhiều chương trình, chính sách, dự án được triển khai hiệu quả. Đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chương trình 135 cũng như một số chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân được thực hiện trong xã đã góp phần nâng cao đời sống và củng cố lòng tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bộ mặt nông thôn thay đổi, hệ thống đường, trường, trạm, nước hợp vệ sinh được xây dựng…Việc đầu tư được bà con bàn bạc, thống nhất phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua đó tạo sự đồng thuận, bà con tích cực hiến đất, đóng góp ngày công tham gia xây dựng các công trình công cộng. Đối với các dự án vay vốn, hỗ trợ con giống, vật tư nông nghiệp đã tạo động lực khuyến khích bà con lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. 

Trong năm 2020, cũng từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Thung Nai đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt xóm Nai, kinh phí thực hiện 515 triệu đồng. Công trình đảm bảo nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho 92 hộ dân. Thực hiện chính sách giảm nghèo, xã triển khai dự án "Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nuôi bò cái lai sinh sản” cho 26 hộ, ưu tiên chủ hộ là nữ người dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian thực hiện dự án 3 năm; thời gian thu hồi vốn tính từ tháng 9/2020 - 8/2023 kết thúc dự án. Kinh phí thực hiện dự án 397,5 triệu đồng, trong đó kinh phí Nhà nước cấp 353 triệu đồng, đối ứng của hộ gia đình 44,5 triệu đồng. Với 13 con bò sinh sản được hỗ trợ (2 hộ nuôi chung 1 con), dự án đã tạo việc làm, giúp bà con phát triển sản xuất và được đánh giá phù hợp với điều kiện, nhu cầu của hộ gia đình.

Song song với các chương trình, dự án, xã Thung Nai quan tâm thực hiện chính sách cho vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo, hộ DTTS. Chín tháng năm 2022, toàn xã có 12 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH, dư nợ trên 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ của Ngân hàng NN&PTNT trên 17,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã quan tâm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường để phát triển du lịch cộng đồng; phát triển nuôi cá lồng với trên 220 lồng cá của 71 hộ. Xã cũng luôn chú trọng thực hiện chính sách đối với người có uy tín... Việc thực hiện các chính sách dân tộc đã góp phần nâng thu nhập bình quân của xã lên 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 23,36%, cận nghèo trên 26,01%. 

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Thung Nai sẽ tập trung triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm nâng cao đời sống cho người dân; chú trọng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Đối với các chương trình, dự án đầu tư, xã chủ trương gắn liền với quy hoạch dân cư và phát triển sản xuất; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào du lịch cộng đồng. Tập trung đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống, gắn với giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của vùng...

 Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục