(HBĐT) - Đường 445 nối từ quốc lộ 6, địa phận phường Kỳ Sơn đi các xã Hợp Thành, Thịnh Minh (TP Hòa Bình) đến Pheo Chẹ sang TP Hà Nội có vai trò quan trọng thúc đẩy giao thương, cải thiện dân sinh. Tuyến đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng là nỗi ám ảnh của người dân và phương tiện qua lại.


Người dân khó khăn di chuyển qua đoạn km 1,7, đường 445, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) bởiổ gà, sống trâu, vũng nước.

Theo phản ánh của người dân, khảo sát tuyến đường 445 những ngày trung tuần tháng 10, chúng tôi ghi nhận con đường xuống cấp nghiêm trọng. Tại km 1,7, đường 445, thuộc địa phận phường Kỳ Sơn đã hình thành ổ trâu, sống trâu, vũng nước, tuyến đường gập ghềnh dài mấy chục mét, người và phương tiện di chuyển rất khó khăn, nguy hiểm. Tiếp đến là những đoạn đường quanh co, lồi lõm, mặt đường bong bật, nham nhở, nếu tay lái không cẩn thận rất dễ mất kiểm soát. Nhiều đoạn nước sông Đà xói lở ăn sâu vào mái taluy âm khiến đơn vị quản lý phải chăng dây, cắm biển cảnh báo. Tại khu vực cầu Ngòi Mới, đoạn km 8+300, xã Hợp Thành bị xuống cấp nghiêm trọng, nước xói lở, đánh hỏng chân cầu, đã phải cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua đây.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Hợp Thành bức xúc: Hàng ngày hai lượt đi về bằng xe máy, qua những đoạn cua, lồi lõm, đất đá lổn nhổn, sỏi bắn tứ tung vào xe, gặp ô tô không cẩn thận là té sõng soài, mỗi năm phải thay lốp xe 1 lần. Về tới nhà mới biết là an toàn. Rất nhiều người và phương tiện trong khu vực thường xuyên phải đi ra Kỳ Sơn và ngược lại cũng bức xúc khi đi qua đoạn đường hành xác này.

Một người dân phường Kỳ Sơn cho biết, đường 445 như người già đã yếu lại phải cõng nặng. Đã xuống cấp lại bị tàn phá bởi các xe tải trọng lớn cày xới, phá nát mặt đường, nền đường. Nhà nước cũng tổ chức duy tu, sửa chữa, vá víu nhưng tình trạng đường cũng không được cải thiện. Khi đi trên đường 445, người dân bức xúc và cảm thấy chạnh lòng khi đường hết địa phận của Hòa Bình sang địa phận Hà Nội, mặt đường thảm bê tông phẳng lì, thông thoáng, êm thuận.

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của mưa lũ đã làm đường 445 ngày càng thảm hại, nhiều đoạn bị trượt sạt mái taluy âm, nguy cơ rất cao mất an toàn giao thông.

Năm 2018, khu vực xóm Máy Giấy đã xảy ra đứt đường dài hàng trăm mét, đường chảy xệ xuống sông, phải di dời khẩn cấp các hộ dân và cấm đường. Một số khu vực dọc sông khác cũng bị trượt sạt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của con đường. Đợt mưa lớn tháng 6/2022 và gần đây, một số đoạn trên đường 445 tiếp tục bị xói lở mái taluy âm có nguy cơ "nuốt" đường. UBND tỉnh đã ban hành văn bản hạn chế, rồi cấm toàn bộ người và phương tiện khi qua cầu Ngòi Mại, đường 445 từ trưa 9/9 đến nay. Người dân phải đi vòng qua Thịnh Minh, Hợp Thành và ngược lại… Đơn vị quản lý đường bộ tổ chức cắm biển cấm đường, điều hành giao thông.

Việc xuống cấp và cấm đường 445 khu vực cầu Ngòi Mại khiến người dân di chuyển rất khó khăn và bức xúc, vì đây là con đường thông thương quan trọng trong vùng, kết nối các xã vùng Phú Cường với tỉnh bạn và với TP Hòa Bình. Nhiều người đã phải lựa chọn phương tiện đi qua phà, đò, rất ngại ngần khi có việc qua lại trên tuyến đường này.

Đồng chí Nguyễn Đức Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Đường 445 đã khai thác hàng chục năm, xuống cấp như hiện nay đang cản trở sự giao thương, đi lại của cán bộ và Nhân dân không chỉ ở địa phương. Hiện tại, tuyến xe khách từ TP Hòa Bình đi qua tuyến đường đến Pheo Chẹ sang Hà Nội đã bỏ chuyến. Cử tri và người dân trong khu vực thiết tha đề nghị nhiều lần, mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp sửa chữa, đầu tư nâng cấp, khắc phục tình trạng xuống cấp, bảo đảm con đường thông thương và an toàn. Người dân mong muốn sớm sửa chữa, lấp vá ổ gà, ổ voi, hoàn thành những khu vực nền đường yếu, đặc biệt phải có sự kiểm soát chặt chẽ các phương tiện quá tải tàn phá nền đường vốn đã xuống cấp. Qua tìm hiểu được biết, đường 445 đã có trong kế hoạch đầu tư nâng cấp những năm tới với kinh phí khoảng 320 tỷ đồng. Dự án đã được bàn giao từ Sở GTVT cho Sở NN&PTNT triển khai thực hiện.



Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục