(HBĐT) - Sau khi hoàn thành khóa học nghề may công nghiệp tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mai Châu, chị Khà Thị Huyền, xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu được nhận vào làm tại HTX dệt thổ cẩm Chiềng Châu. Sản phẩm HTX làm ra là ví, túi xách, khăn trải bàn... Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tại địa phương mà còn được đưa đến các điểm du lịch trong, ngoài tỉnh. Công việc hiện tại đã góp phần giúp cuộc sống của gia đình chị ổn định hơn.





Lao động nông thôn xã Thành Sơn được giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Mai Châu hướng dẫn kiến thức, kỹ thuật trồng rau sạch, rau an toàn.

Sau thời gian theo học lớp dạy nghề trồng rau an toàn do Trung tâm GDNN - GDTX huyện mở, anh Lò Văn Quỳnh, xã Đồng Tân đã vận động, tập hợp những người có cùng chí hướng thành lập HTX rau sạch Tân Sơn. "Từ chỗ chúng tôi chỉ trồng, chăm sóc rau theo kinh nghiệm. Sau khi được học nghề trồng rau, đến nay, 100% thành viên HTX biết ứng dụng KHKT, áp dụng thành thạo kỹ thuật tiên tiến từ khâu trồng, chăm sóc đến bảo quản sau thu hoạch. Nhờ đó đã nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ thành viên” - anh Quỳnh chia sẻ.
Còn đối với chị Hà Thị Chiếu ở xóm Tòng, xã Tòng Đậu và anh Khà Văn Thìn ở xóm Hịch, xã Mai Hịch sau khi tham gia lớp học nghề chăn nuôi tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện, với vốn kiến thức được trang bị đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư mô hình nuôi gà theo hướng gia trại, quy mô hơn 1.000 con/hộ. Nhờ đó, đời sống của các hộ có sự thay đổi rõ rệt, từng bước vươn lên trở thành hộ khá, hộ sản xuất giỏi ở địa phương với nguồn thu từ 150 - 250 triệu đồng/hộ/năm trở lên...

Đồng chí Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mai Châu cho biết: Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy nhanh công tác giảm nghèo. Thời gian qua, huyện luôn chú trọng công tác này gắn với nhu cầu thực tiễn. Nhờ vậy, huyện đã xây dựng được một số mô hình dạy nghề cho LĐNT phù hợp với điều kiện địa phương như: trồng dưa hấu tại các xã Vạn Mai, Mai Hạ; thêu thổ cẩm truyền thống và hướng dẫn khách du lịch tại thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu, Tòng Đậu; trồng rau sạch tại xã Đồng Tân, Thành Sơn. Sau khi học nghề, nhiều học viên tổ chức được mô hình kinh tế nông nghiệp, điểm du lịch ngay tại địa phương như chị Hà Thị Thu ở bản Lác, Hà Thị Hòa ở bản Pom Coọng (xã Chiềng Châu), anh Hà Văn Cương ở bản Văn (thị trấn Mai Châu), Hàng Y Gánh ở xã Hang Kia...

Để nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho LĐNT, huyện đã gắn đào tạo nghề với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch xây dựng NTM. Theo đó, hàng năm, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Trung tâm GDNN - GDTX huyện tổ chức điều tra, rà soát, tổng hợp nhu cầu đăng ký học nghề của người lao động; tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho người học nghề, định hướng và khuyến khích người lao động đăng ký các ngành nghề đào tạo phù hợp với tình hình KT-XH của địa phương và nhu cầu thị trường. Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu học nghề để chủ động huy động nguồn lực tổ chức các lớp dạy nghề, ưu tiên các ngành nghề có dự báo tỷ lệ việc làm, thu nhập cao sau đào tạo. Với cách làm đó, trong 10 năm qua (2012 - 2022) huyện đã tổ chức được 116 lớp dạy nghề cho 3.580 LĐNT. Trong đó có 14 lớp theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với 414 học viên, gồm các nghề như: chăn nuôi gà, trồng nấm, trồng rau sạch, dệt thổ cẩm. Tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề chiếm 80 - 85%; tính đến năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện đạt 53,68%, tăng khoảng 30% so với năm 2012.

"Từ việc làm tốt công tác đào tạo nghề cho LĐNT đã giúp hàng nghìn người lao động, nhất là đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số, người nghèo được chuyển giao kiến thức KHKT, kỹ năng nghề. Nhiều LĐNT đã có những thay đổi trong cách thức sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, biết bố trí cơ cấu cây, con giống phù hợp; biết áp dụng để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, đời sống được cải thiện, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững. Hầu hết học viên sau khi được đào tạo nghề tại trung tâm đã thành công trong áp dụng kiến thức được học, tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn hoặc tự tạo việc làm tại chỗ bằng các mô hình sản xuất cho thu nhập cao” - đồng chí Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện nhấn mạnh.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục