(HBĐT) - Tham gia BHYT kịp thời vừa đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB), vừa tránh nguy cơ bị gián đoạn quyền lợi hưởng BHYT 5 năm liên tục. Khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.


Các nhà tài trợ trao thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn xã Sào Báy và Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 4 xã thuộc vùng I và 6 xã thuộc vùng II. Số người không được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT là 15.377 người, trong đó có 14.926 người dân tộc thiểu số và 451 người Kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn. Trước thực trạng đó, BHXH huyện Kim Bôi báo cáo và tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ thẻ BHYT giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức ký quy chế phối hợp với 17 xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. BHXH huyện phối hợp các tổ chức, xã, thị trấn, hội, đoàn thể tổ chức được 58 hội nghị với 3.043 người tham dự; tổ chức 64 đợt tuyên truyền theo nhóm nhỏ tư vấn trực tiếp cho 2.607 người. Phối hợp tuyên truyền 4 cuộc cho 250 hội viên Hội Nông dân các xã: Nam Thượng, Sào Báy, Vĩnh Đồng, thị trấn Bo. Phối hợp các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực tiếp, gián tiếp đến từng đối tượng. Với nỗ lực của BHXH huyện, UBND các xã, thị trấn, tổ chức dịch vụ thu đã có 7.021 người dân không được Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT tham gia BHYT hộ gia đình.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Giám đốc BHXH huyện Kim Bôi cho biết: Trong 7.021 người tham gia BHYT đến ngày 6/12/2022, còn 5.634 người tham gia BHYT hộ gia đình. Như vậy, sau 1 năm, có 1.387 người dân bỏ không tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình. Nguyên nhân do người dân gặp nhiều khó khăn về kinh tế nên không tham gia lại. Trong quá trình tham gia lại không bị ốm nên chủ quan, chưa quan tâm đúng mức về BHYT hộ gia đình. Trong thời gian tới, để Nhân dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH huyện đã thực hiện các giải pháp như: Phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện tuyên truyền sâu rộng Luật BHXH, Luật BHYT và quyền lợi của người tham gia, khai thác mở rộng đối tượng tham gia; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, chuyển lương vùng mới cho các doanh nghiệp và lao động hợp đồng. Rà soát những đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN đôn đốc tham gia. Phối hợp 17 xã phát bài truyền thông về BHYT hộ gia đình trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn, xóm. BHXH huyện tích cực phối hợp UBND các xã vùng I, vùng II, Hội Nông dân, tổ chức dịch vụ thu Bưu điện tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn, xóm bằng nhiều hình thức có ví dụ cụ thể để người dân hiểu.

Việt Lâm


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục