(HBĐT) - "Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cần tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác Hội và phong trào CTĐ; chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức xây dựng, tập trung huy động các nguồn lực, vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ các hoạt động nhân đạo. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo, ý nghĩa của hoạt động CTĐ nhằm nâng cao vị thế của Hội trong Nhân dân. Tăng cường, củng cố, phát triển tổ chức Hội, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động đã được quy định trong Luật Hoạt động CTĐ…” - đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường, đẩy mạnh thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ tỉnh trên địa bàn.



Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho người nghèo tại xã Cao Sơn (Đà Bắc). 

Thời gian qua, Hội CTĐ các cấp đã phát huy vai trò cầu nối, nòng cốt trong công tác nhân đạo, tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa phương với tổng giá trị các hoạt động nhân đạo năm 2022 đạt 28,1 tỷ đồng, trợ giúp trên 59.100 lượt người. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, vận động nguồn lực, truyền thông được chú trọng thực hiện.

Đồng chí Bùi Quốc Việt, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Đẩy mạnh công tác nhân đạo, từ thiện, thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tạo sức lan tỏa, hướng đến đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trong xã hội. Cùng với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Tháng nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, "Hành trình đỏ”… được triển khai sâu rộng tới các cấp cơ sở, đem lại hiệu quả tích cực, giúp đỡ các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.

Cùng với các tổ chức từ thiện, cá nhân có lòng hảo tâm, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tiền, gạo, nhu yếu phẩm, phát cơm miễn phí, sửa chữa nhà, trao bò giống… cho hàng nghìn đối tượng. Trong phong trào "Tết nhân ái”, Hội CTĐ cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tặng trên 26.000 suất quà cho các đối tượng với tổng trị giá trên 12,45 tỷ đồng. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội phối hợp các nhóm thiện nguyện thăm hỏi, chăm nuôi hàng tháng cho 547 lượt địa chỉ nhân đạo bằng tiền và nhu yếu phẩm, trị giá trên 425 triệu đồng. Cùng với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa bàn như: Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Áo xanh, Công ty TNHH thương mại WANT WANT Việt Nam, CLB Thiện tâm huyện Thanh Oai, CLB doanh nghiệp Rồng 1988, CLB Bông sen xanh (Hà Nội) đã trao nhiều thùng bánh kẹo, bàn giao nhà "Chữ thập đỏ” cho người khó khăn về nhà ở, nhiều máy vi tính cho trẻ em vùng cao… trị giá gần 300 triệu đồng.
Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp triển khai xây dựng, bàn giao 60 căn nhà "Chữ thập đỏ” tại các huyện: Lạc Sơn, Tân Lạc, TP Hòa Bình. Mô hình "Ngân hàng bò” trao 93 con bò giống cho hộ nghèo, trị giá 1,6 tỷ đồng, giúp các hộ có thêm nguồn sinh kế. Các hoạt động phát cơm tại bệnh viên, phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân tại các xã vùng cao cũng đem lại hiệu quả tích cực.

Chương trình "Tết đồng bào” xuân Quý Mão 2023 tại xóm Sèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc) được tổ chức với mục đích tặng quà Tết, hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Với nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, chương trình đã trao 1.500 suất quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 500 người dân. Tổng giá trị quà tặng của chương trình gần 3 tỷ đồng. Các đồng chí lãnh đạo T.Ư, tỉnh, huyện tới dự, tặng quà, động viên tinh thần người dân, nhất là đối tượng hộ nghèo, yếu thế. Qua đó khích lệ đồng bào khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động, phong trào được triển khai trong thời gian qua, Hội CTĐ tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã thể hiện sự sẻ chia, tinh thần "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách” với các đối tượng khó khăn trong xã hội. Đem đến nhiều niềm vui, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, giúp hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục