Chiều 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ra thông cáo báo chí về việc tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông 30/4 và khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023.



Lễ Thượng cờ Thống nhất non diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vào sáng 30/4.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2023) và 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất, xây dựng đất nước (30/4/1975-30/4/2023); và kích cầu, phát triển du lịch trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, Lễ hội Thống nhất non sông có các hoạt động gồm: Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị vào hồi 19 giờ ngày 27/4.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông và Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng "Ước nguyện Hoà bình” Quảng Trị, lần thứ II - năm 2023 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải vào hồi 7 giờ ngày 30/4.

Giải đua thuyền truyền thống "Thống nhất non sông” diễn ra hồi 8 giờ ngày 30/4 tại Bến đua thuyền bờ bắc, Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Tại thành phố Đông Hà diễn ra sự kiện tổ chức trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị từ ngày 29/4 đến 1/5.



Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 diễn ra tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Tiêu biểu, hoạt động khai trương mùa du lịch biển Quảng Trị với điểm nhấn là Lễ hội Văn hóa-Ẩm thực Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 28-30/4 tại Khu Dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Với chủ đề "Hồn dân tộc - Vị quê hương”, lễ hội thể hiện những màu sắc dân gian, truyền thống của Việt Nam ở các vùng miền, làm nổi bật những nét riêng có trong văn hóa Việt cũng như thể hiện sự giao thoa, hội nhập, phát triển cùng thế giới.

Lễ hội này có các hoạt động chính gồm: trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam với sự tham dự của các nghệ nhân ba miền, hội chợ ẩm thực vùng miền với quy mô khoảng 80 gian hàng, không gian âm nhạc ngoài trời và nhiều hoạt động phong phú bên lề.

Tỉnh Quảng Trị sẽ tham gia với 23 gian hàng giới thiệu các món ẩm thực tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố và các khách sạn lớn trên địa bàn Quảng Trị. Đó là món: gỏi nuốt hoa bần; bún hến Mai Xá; heo mẹt lên mâm; bánh hạt sen, cheo cá mát; nem lụi chợ Sãi; cháo bột Hải Lăng…

Đây là một sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và du lịch của Việt Nam nói chung, Quảng Trị nói riêng, góp phần tôn vinh và quảng bá nét đẹp văn hóa du lịch, ẩm thực Việt.

TheoNhanDan



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục