(HBĐT) - Chiều 15/6, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS&HTTP), Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2020 -2023.


 



Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ký kết quy chế phối hợp tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho phạm nhân và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. 

Thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, trong giai đoạn 2020 - 2023, Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP tham mưu Công an tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nhờ vậy đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm, hành động của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Từ việc làm tốt công tác tư vấn pháp luật, tư vấn, định hướng giới thiệu việc làm cho người trong diện tái hòa nhập cộng đồng đã góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ người tái hòa nhập cộng đồng tái phạm tội, vi phạm pháp luật; tỷ lệ người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm ổn định cuộc sống ngày càng tăng.

Tính từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 1.385 người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, ổn định đời sống. Các cơ quan chức năng đã phối hợp tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật, tư vấn, định hướng giới thiệu việc làm cho 5.783 lượt người trong diện tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó góp phần giữ vững tình hình ANCT - TTATXH; thực hiện tốt, đảm bảo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tái phạm tội, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp tư vấn, định hướng, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho phạm nhân và người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ, cung cấp thông tin về lao động, việc làm; tạo điều kiện cho phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù được tham gia học nghề, tự tạo việc làm sau khi trở về địa phương có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, trở thành người có ích cho xã hội.



M.H

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục