(HBĐT)-Huyện Lạc Thủy có 8 xã, 2 thị trấn, 87 thôn, 25 khu dân cư với trên 18.118 hộ gia đình; có 121 cơ sở kinh doanh, 1.245 hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (SXKD) thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Công an huyện quản lý chợ đầu mối nông sản là cơ sở trọng điểm về cháy, nổ.


Công an huyện Lạc Thuỷ tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và đội chữa cháy dân phòng thị trấn Chi Nê. 

Công an huyện Lạc Thủy vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 cho các thành viên Đội PCCC cơ sở cơ quan hành chính huyện và các xã, thị trấn. Theo đó, Công an huyện đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về PCCC, nguyên nhân gây ra cháy, nổ và biện pháp PCCC tại cơ quan, gia đình. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm và cách xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, tập trung vào các kỹ năng, xử lý tình huống khi có cháy, nổ và thao tác sử dụng phương tiện PCCC như vòi phun nước, phun bọt, bình xịt chữa cháy. Trên cơ sở tình huống đề ra, các lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đạt kết quả cao.

Theo thống kê trong 8 năm (từ tháng 6/2015 - 5/2023), trên địa bàn huyện xảy ra 9 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước trên 340 triệu đồng. Các vụ cháy chủ yếu ở cơ sở sản xuất, bóc ván gỗ, cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng, nguyên nhân do thời tiết hanh khô, nóng kéo dài khiến thảm thực vật dễ bắt cháy, kết hợp với gió làm các vụ cháy rừng thường xảy ra trong thời gian dài, gây khó khăn trong việc dập tắt. Đối với các vụ cháy ở cơ sở kinh doanh, nguyên nhân do chủ cơ sở bất cẩn trong công tác PCCC, xuất phát từ đám cháy nhỏ không dập tắt kịp thời dẫn đến cháy với mức độ thiệt hại lớn hơn. Tất cả các vụ cháy đều được lực lượng chức năng tham gia cứu chữa kịp thời làm giảm mức độ thiệt hại của cháy, không để xảy ra cháy to, cháy lớn. 

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch để thực hiện công tác PCCC. Hàng năm, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng. Trong 8 năm qua đã tổ chức 86 buổi tuyên truyền, huấn luyện về PCCC và cứu nạn, cứu hộ với 5.513 người tham gia. Mở các chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình với 44 tin, bài phóng sự cùng 188 pano, khẩu hiệu khuyến cáo; lồng ghép qua 390 buổi sinh hoạt chi bộ, thôn, khu dân cư và tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử, nền tảng ứng dụng zalo, facebook. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền trong kiểm tra, vận động 100% hộ gia đình, nhà ở kết hợp SXKD ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã kiện toàn, thành lập 112 đội chữa cháy dân phòng với 1.120 thành viên; xây dưng 8 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại các xã, thị trấn với hơn 100 hộ nhà ở kết hợp SXKD tham gia. Trong 8 năm đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở 18.629 lượt, phát hiện 23 cơ sở có tồn tại, bất cập liên quan đến PCCC, xử lý 26 cơ sở vi phạm về PCCC với số tiền trên 10 triệu đồng. Kiểm tra, hướng dẫn công tác an toàn PCCC đối với 16.873 lượt hộ gia đình, 1.245 lượt nhà ở kết hợp SXKD. 

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Thuỷ cho biết: Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ chiến lược, nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện, thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện và người dân thực hiện nghiêm túc Luật PCCC và Chỉ thị số 47-CT/TW. Đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Công an huyện là lực lượng nòng cốt tập trung thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, cơ sở về PCCC; tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, không thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

Đinh Thắng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục