(HBĐT) - Những năm qua, các ngành chức năng huyện Kim Bôi đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em trên địa bàn bị đuối nước vẫn diễn ra, đòi hỏi chính quyền các cấp, cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn để không còn tình trạng đuối nước thương tâm… Theo đó, việc mở các lớp dạy bơi cho trẻ kết hợp kỹ năng an toàn là giải pháp được ưu tiên hàng đầu để giúp các em tự bảo vệ mình, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước.


Lớp học bơi của chị Bùi Hoài Kim Ngân, giáo viên môn giáo dục thể chất, trường TH&THCS Hạ Bì, thị trấn Bo (Kim Bôi) hướng dẫn các em động tác khởi động.

Khác với những năm trước, thay vì tìm cho con những lớp học thêm về văn hóa, mùa hè năm nay, nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn huyện Kim Bôi đã quan tâm, tìm cho con lớp học bơi. Mục tiêu vừa để các con biết bơi, tạo sân chơi ngoại khóa bổ ích trong dịp nghỉ hè, vừa rèn luyện thể chất, lại được trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước. Chị Ngô Thị Thu Hợp, khu Thành Công, thị trấn Bo cho biết: "Những năm trước do tôi bận nên chưa quan tâm đến việc cho con đi học bơi, năm nay gia đình tạo điều kiện để cháu đi học bơi. Hơn nữa, đây cũng là sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp cháu có thêm kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước”.

Lớp dạy bơi của chị Bùi Hoài Kim Ngân, giáo viên môn giáo dục thể chất, trường TH&THCS Hạ Bì, thị trấn Bo được nhiều em nhỏ trên địa bàn huyện biết đến. Trung bình mỗi lớp dạy bơi của chị có khoảng 15 - 20 học sinh, mỗi khóa học 12 buổi. Sau khóa học, các em đều nắm rõ những kiến thức cơ bản và thực hành thuần thục kỹ năng bơi trườn sấp, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi sải và các kỹ năng sơ cứu người đuối nước. Đinh Ngọc Hà My, khu Thành Công, thị trấn Bo chia sẻ: Những buổi đầu em được hướng dẫn các động tác khởi động, cách hít thở sao cho đúng vì nếu không rất dễ bị sặc nước và không bơi được xa, sau đó đến các bài học bơi cơ bản. Em và các bạn còn được hướng dẫn những động tác để sơ cứu người bị đuối nước.

Tham gia khóa học bơi không chỉ giúp trẻ nhỏ tăng cường sức khỏe, cải thiện chiều cao mà còn giúp các em được học bài bản kỹ năng bơi lội để phòng tránh đuối nước. Đây thực sự là sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho trẻ trong những ngày hè. Chị Bùi Hoài Kim Ngân chia sẻ: Trong thời gian ngắn học bơi, các em không chỉ biết bơi mà còn có thêm các kỹ năng an toàn khi ở dưới nước. Nhiều em sau khi biết bơi đã hình thành thói quen tập luyện bơi hàng ngày để nâng cao sức khỏe, có kỹ năng sống tốt. Việc biết bơi giúp các em an toàn hơn khi đến các khu du lịch biển, hồ, thậm chí ngay tại bể bơi.

Năm 2022, trên địa bàn huyện Kim Bôi xảy ra 3 vụ tai nạn do đuối nước, 4 trẻ tử vong tại xã Mỵ Hòa, Đú Sáng, Kim Bôi, nạn nhân đều ở lứa tuổi học sinh. Để phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh trong việc phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em. Dạy bơi cho trẻ là hoạt động hữu ích nhằm tăng cường thể lực và phòng tránh tai nạn đuối nước, tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào hoạt động bổ ích, qua đó giảm thiểu các vụ đuối nước thương tâm.

Bùi Thoa

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Kim Bôi)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục