(HBĐT) - Mặc dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần "Tuổi cao, chí càng cao”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) xã Cao Sơn (Đà Bắc) tiếp tục hiến công, hiến kế, phát huy bản lĩnh và kinh nghiệm trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.   



Lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã Cao Sơn (Đà Bắc) thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Nguyễn Hồng Quảng (bên trái), xóm Sèo, người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp huyện giai đoạn 2018 - 2023. 

Ông Nguyễn Hồng Quảng ở xóm Sèo là một trong những tấm gương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp huyện giai đoạn 2018 - 2023. Hiện nay, diện tích vườn của gia đình ông mở rộng trên 1 ha với mô hình tổng hợp trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Trong đó, một số giống cây chủ lực như 700 gốc bưởi, 700 gốc đào và ao cá diện tích gần 800m2. Lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt trên 200 triệu đồng/năm. Cùng với đó, gia đình ông Quảng gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng các cuộc vận động, phong trào thi đua do địa phương phát động.

Ông Quảng chia sẻ: "Sau khi nghỉ chế độ hưu trí, tôi tập trung phát triển kinh tế góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Vợ chồng tôi chú trọng phát triển mô hình kinh tế chủ lực như trồng cây có múi, trồng đào…, phát triển thêm các mô hình "lấy ngắn nuôi dài” như chăn nuôi gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế với Nhân dân trên địa bàn để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau”.

Hội NCT xã Cao Sơn có 459 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Để phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” thực sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, hội viên, ngay từ đầu năm, Hội tổ chức họp bàn, xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, các cấp Hội triển khai học tập, quán triệt các nội dung trong phong trào thi đua. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư, địa phương phát động. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Theo rà soát, toàn Hội có trên 10% NCT tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Năm 2022, trên 90% hộ NCT được công nhận "Gia đình văn hóa”. 

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên NCT là lực lượng tiên phong, cùng gia đình triển khai thực hiện các mô hình kinh tế đem lại thu nhập ổn định. Theo rà soát, tỷ lệ hội viên có mức sống khá, giàu chiếm trên 55%. Toàn xã có trên 10 NCT làm kinh tế giỏi, trong đó có 2 người được công nhận NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi cấp huyện giai đoạn 2018 - 2023. Các mô hình kinh tế chủ lực phát triển trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ được đầu tư, mở rộng về quy mô sản xuất.  

Cùng với đó, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì phát triển. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ bóng chuyền, dưỡng sinh thu hút đông đảo NCT tham gia sinh hoạt. Duy trì và hoạt động hiệu quả 2 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với gần 100 thành viên tham gia. 

Đồng chí Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Hội NCT xã Cao Sơn cho biết: Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia của cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn. Mỗi NCT đều là những tấm gương sáng để các thế hệ con, cháu học tập, noi theo. Thời gian tới, Hội NCT xã tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua đa dạng hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho NCT phát huy năng lực, sở trường, đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực. Qua đó phát huy vai trò của NCT, khẳng định vai trò, vị trí, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục