(HBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kim Bôi luôn thực hiện tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa, chăm sóc đời sống người có công (NCC) với cách mạng. Phong trào được đông đảo cơ quan, đơn vị, tổ chức, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.


Đoàn công tác của huyện Kim Bôi thăm hỏi, tặng quà ông Đinh Công Bết, thương binh hạng 1/4, xóm Vó Cối, xã Vĩnh Tiến.

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Bôi, đến nay, trên địa bàn huyện có 5.382 NCC với cách mạng, gồm: 639 liệt sỹ; 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 1 Anh hùng LLVT nhân dân; 351 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 126 bệnh binh; 256 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 13 người bị địch bắt tù, đày; 1 NCC giúp đỡ cách mạng; 1.757 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng huân huy chương; 2.216 người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Toàn huyện có 598 NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Hàng năm, vào dịp 27/7 và Tết Nguyên đán, từ huyện đến cơ sở duy trì tốt công tác thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC. Trong 5 năm qua, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng 23.414 suất quà cho các đối tượng với kinh phí gần 5,3 tỷ đồng; vận động xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa gần 3,3 tỷ đồng.

Cũng trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện tặng 5 nhà tình nghĩa với số tiền 400 triệu đồng; Ban liên lạc Sư đoàn 5 tặng 2 nhà, số tiền 150 triệu đồng; tặng 154 sổ tiết kiệm cho NCC, gần 105 triệu đồng. Tính đến năm 2022, toàn huyện có trên 98% hộ chính sách có mức sống cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú.

Từ đầu năm đến nay, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; kế hoạch vận động, quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; kế hoạch kiểm tra thực trạng nhà ở NCC với cách mạng; tổ chức đoàn đại biểu huyện đi viếng các nghĩa trang liệt sỹ quốc gia tại tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, rà soát nhập dữ liệu thông tin NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp thường xuyên, đề nghị trang cấp dụng cụ chỉnh hình, hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ… Kiểm tra thực trạng nhà ở của 12 hộ NCC; tham mưu trích kinh phí hỗ trợ tu bổ, sửa chữa công trình Đài tưởng niệm liệt sỹ xã Vĩnh Đồng với số tiền 285 triệu đồng. 

Để thực hiện tốt công tác đền ơn - đáp nghĩa, những năm qua, huyện Kim Bôi đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, UBND các xã, thị trấn kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách ưu đãi NCC, công tác đền ơn - đáp nghĩa có hiệu quả. Huyện tăng cường củng cố hệ thống tổ chức bộ máy với 100% đơn vị từ huyện đến cơ sở đã thành lập/kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc NCC với cách mạng, Ban quản lý quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, phân công cán bộ làm công tác chính sách kịp thời.

Theo Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ, NCC với cách mạng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, huyện cử nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi các thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng... Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách NCC trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức đa dạng, phong phú; biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, gương người tốt, việc tốt về thực hiện chính sách NCC, công tác đền ơn - đáp nghĩa. Kịp thời biểu dương NCC tiêu biểu phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong lao động, học tập, công tác, tiếp tục đóng góp công sức cho sự phát triển KT-XH của huyện.

Những hành động, việc làm cụ thể của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Kim Bôi trong thời gian qua đối với công tác chăm lo NCC đã động viên, tạo chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp NCC và thân nhân NCC có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cũng từ đó, nhiều gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình. 


Hông Trung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục