(HBĐT) - Cũng như gia đình chị Nguyệt, gia đình ông Nguyễn Minh Các ở thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn có 19 phòng trọ cho thuê. Nhiều năm qua, gia đình ông cũng chưa phải giải quyết bất kỳ mâu thuẫn, xích mích nào. Tình hình ANTT của khu trọ luôn được đảm bảo. Có được những kết quả đó là do có sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả, trách nhiệm của các thành viên mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT” mà các gia đình kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà trọ tham gia.


Công an xã Hòa Sơn (Lương Sơn) tuần tra, bám nắm cơ sở, xử lý hiệu quả các vụ việc, nhất là tại các khu nhà trọ.

Ông Nguyễn Minh Các chia sẻ: Trên địa bàn thôn Năm Lu có nhiều doanh nghiệp với số lượng công nhân đông, chủ yếu là người nơi khác đến có nhu cầu thuê trọ. Do vậy, nhiều hộ trong thôn đã mở dịch vụ nhà trọ cho thuê. Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn phức tạp. Nạn trộm cắp, cờ bạc, đánh nhau mất trật tự công cộng xảy ra thường xuyên. Từ thực tế đó, Công an xã đã tham mưu xây dựng mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT”.

Thiếu tá Hoàng Đình Lâm, Phó Trưởng Công an xã Hòa Sơn cho biết: Toàn xã hiện có khoảng 100 hộ kinh doanh nhà trọ cho thuê, tập trung chủ yếu ở các thôn Năm Lu, Đồng Quýt, Hạnh Phúc. Nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ ổn định ANTT, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, Công an xã đã tham mưu xây dựng 5 điểm mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT” và 2 điểm chữa cháy công cộng. Từ khi được thành lập và đi vào hoạt động, mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT” không chỉ gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, mà các thành viên còn phát huy tốt vai trò trong phối hợp, giúp đỡ lực lượng chức năng bám, nắm địa bàn, tích cực tham gia tố giác tội phạm, tuyên truyền pháp luật đến những người thuê trọ. 

Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có khoảng 200 hộ kinh doanh nhà trọ với gần 2.000 phòng trọ và trên 2.500 người thuê trọ, tập trung chủ yếu ở xã Hòa Sơn, thị trấn Lương Sơn. Theo Trung tá Trương Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn, để phát huy tốt vai trò tự quản của quần chúng Nhân dân trong đảm bảo ANTT các khu nhà trọ, Công an huyện đã tham mưu ban hành Quy chế hoạt động các nhà trọ. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, các đội nghiêp vụ Công an huyện tăng cường kiểm tra, tổ chức cho các chủ nhà trọ ký cam kết đảm bảo ANTT. Phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật, công tác quản lý cư trú, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm cho người dân và người thuê trọ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ.

Từ hoạt động hiệu quả của mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT”, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng công an đấu tranh, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Điển hình như cung cấp thông tin cho lực lượng công an xử lý vi phạm quán karaoke có chứa người sử dụng trái phép chất ma túy; triệt phá vụ đánh bạc hay phối hợp giúp đỡ lực lượng công an khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp... Từ kết quả hoạt động, mô hình "Nhà trọ tự quản về ANTT” đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung và những người thuê ở trọ nói riêng. Tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm được nâng lên, góp phần từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, đảm bảo ANTT.

 Mạnh Hùng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục