(HBĐT) - Thời gian qua, Công an phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến người dân. Nhờ vậy, từ chỗ còn nhiều bất cập về công tác PCCC, đến nay, 100% hộ gia đình và người dân tại khu nhà ở cao tầng (khu chuyên gia cũ) trên địa bàn có ý thức cao trong phòng ngừa cháy nổ, nắm được các kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra.


Công an phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) hướng dẫn học sinh trường THCS Hữu Nghị sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Thiếu tá Tạ Phương Anh, Trưởng Công an phường cho biết: Trên địa bàn phường có khu nhà ở cao tầng (khu chuyên gia cũ) thuộc các tổ 9, 11, 13, gồm 75 tòa nhà 4 tầng, chia thành 37 cầu thang với 792 phòng (căn hộ), có 1.045 nhân khẩu. Ngoài ra có 105 người lưu trú tại các cơ quan, đơn vị trong khu vực. Khu nhà ở cao tầng là nơi tập trung đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn cháy nổ. Hầu hết các căn hộ đều có thiết kế "chuồng cọp”, nhiều hộ chưa mở lối thoát nạn thứ 2, chưa tự trang bị phương tiện thoát hiểm, PCCC. Một số vị trí nếu xảy ra cháy, xe chữa cháy khó tiếp cận do lối đi hẹp giữa các tòa nhà...

Chú trọng công tác phòng ngừa cháy nổ, Công an phường Hữu Nghị đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và tổ dân phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, vừa nâng cao hiệu quả công tác PCCC, vừa nâng cao ý thức chấp hành quy định về PCCC của người dân. Lực lượng Công an phường phối hợp tổ dân phố, tổ bảo vệ dân phố thường xuyên nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định và hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ ngay từ gia đình.

Đại úy Vũ Xuân Tùng, Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn tổ 9, 11, 13, phường Hữu Nghị cho biết: Qua rà soát tại khu nhà cao tầng có 448 hộ làm "chuồng cọp” kiên cố bằng sắt. Từ công tác tuyên truyền, vận động, có 267 hộ dân mở lối thoát nạn thứ 2. Các hộ còn lại tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Cùng với vận động người dân chủ động trong công tác PCCC, Công an phường hướng dẫn các tổ dân phố đề xuất Ban chỉ đạo PCCC phường xây dựng mô mình "Điểm chữa cháy công cộng” ở 37 cầu thang. Tại mỗi điểm trang bị 2 bình chữa cháy và nội quy, tiêu lệnh, pano tuyên truyền, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với khu dân cư nhà ở cao tầng. Ngoài ra, phối hợp tổ chức đợt ra quân cao điểm tuyên truyền về PCCC tại khu nhà ở cao tầng, đến từng nhà tuyên truyền về công tác PCCC. Nhờ vậy, đến nay, 100% hộ dân đều ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn PCCC, có ý thức cao trong phòng ngừa cháy nổ cũng như nắm được các kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra.

Anh Đào Văn Anh ở cầu thang 73 - 74 chia sẻ: Được cán bộ Công an phường và tổ dân phố tuyên truyền, gia đình tôi nhận thức rõ nguy cơ cháy nổ. Gia đình đã cải tạo "chuồng cọp” để mở lối thoát nạn thứ 2. Các thành viên trong gia đình cũng được hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi có cháy nổ.

Bà Nguyễn Thị Thúy ở cầu thang 68 - 69 chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC, gia đình đã kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây điện và các thiết bị điện, bình gas, bếp gas, vật liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong nhà để xử lý, nhằm phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ cho người dân, theo Thiếu tá Tạ Phương Anh, thời gian qua, Công an phường Hữu Nghị cũng chủ động phối hợp các đơn vị trường học tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn và hỗ trợ cứu người khi xảy ra hỏa hoạn cho học sinh. Đây là hoạt động ý nghĩa, trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng và hành động cần thiết khi xảy ra cháy nổ. Trong số học sinh được tuyên truyền có nhiều em đang cư trú tại khu nhà ở cao tầng hoặc sinh sống ở các căn hộ cao tầng.

Mới đây, ngày 25/9/2023, Công an phường Hữu Nghị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho 125 cán bộ, giáo viên và gần 2.500 học sinh tại 2 trường tiểu học và THCS Hữu Nghị. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường đã hướng dẫn kỹ năng và thực hành thoát hiểm khi có cháy xảy ra, khói bao trùm cho học sinh tiểu học, kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng thiết bị PCCC như bình cứu hỏa cho học sinh THCS. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục