(HBĐT) - Vẫn còn bàng hoàng sau sạt lở đất vào sáng 27/9 vừa qua do ảnh hưởng liên tiếp của những trận mưa lớn kéo dài, gia đình chị Bùi Thị Chính ở xóm Cỏ Giữa, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) may mắn không xảy ra thương vong. Căn nhà mới khang trang là mồ hôi, công sức của vợ chồng anh chị đã bị đất, đá đổ ập vào phía sau làm hư hỏng tường và một số công trình phụ trợ. Hiện mặc dù thời tiết đã tạnh ráo nhưng gia đình chị Chính vẫn phải "lánh nạn” ở nhà người thân để đảm bảo an toàn.


Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tại khu vực xóm Cỏ Giữa, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) 
xảy ra tình trạng sạt lở đất, đe dọa tính mạng, thiệt hại tài sản của người dân. 

Khảo sát thực tế tại gia đình chị Chính sau hơn 1 tuần xảy ra sạt lở, đất đá vẫn ngổn ngang. Phía trong căn nhà, nước từ trong đồi rỉ ra chảy xuyên qua những vết tường nứt gãy tạo thành vũng. Anh Bùi Văn Năm, em trai chị Chính cho biết: "Tiếng nổ lớn vào lúc 4 giờ ngày 27/9 đã làm khối lượng lớn đất, đá đổ ụp từ trên đồi cao xuống phía sau của căn nhà. Vợ chồng anh chị tôi đi làm ăn xa, thời điểm bấy giờ chỉ có con gái lớn của anh chị ở nhà, rất may cháu không bị thương. Gia đình chị em tôi sinh sống dọc theo sườn đồi này rất lo lắng, bởi nếu tiếp tục mưa to sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất bất cứ lúc nào. Hiện nay đất đồi đang "no” nước, nền đất chưa ổn định nên việc đưa máy móc vào khắc phục sẽ không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, gia đình chúng tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ chính quyền địa phương và các cấp để khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã Mỹ Thành đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ đạo, nhanh chóng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời tiếp tục bám nắm địa bàn, phân công các thành viên kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai. Huy động nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả sạt lở đất, đá lăn; đảm bảo giao thông thông suốt. Theo thống kê, mưa lớn từ ngày 26 - 28/9 gây ngập úng 7 ha lúa, sạt lở 4 điểm tại các nhà dân; một số công trình mương, bai bị hư hỏng, các tuyến đường liên xóm bị sạt lở, ngập úng cản trở phương tiện lưu thông. Tổng thiệt hại ước khoảng 800 triệu đồng.

Xã Mỹ Thành có 981 hộ, 4.574 nhân khẩu sinh sống tại 9 xóm. Với địa hình phức tạp, đa phần là đồi núi cao nên dân cư sinh sống rải rác dọc theo sườn đồi. Theo rà soát, trên địa bàn xã hiện có 50 - 60 hộ nằm trong vùng nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá lăn tại các xóm: Chum, Rậm, Cỏ Giữa… Trong đó có khoảng 15 hộ nằm trong khu vực xung yếu đặc biệt nguy hiểm. Do diện tích đất bằng phẳng hạn hẹp, chủ yếu để canh tác nên hầu hết các hộ đều xây dựng nhà ở trên đồi cao hoặc dọc theo triền núi.

Xác định những khó khăn đặt ra trong công tác PCTT&TKCN, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã với đầy đủ các lực lượng. Ban chỉ huy tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các thành viên bám, nắm địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo dõi dự báo thời tiết, chủ động gia cố chuồng trại chăn nuôi. Khi xảy ra thiên tai duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ.  

Đồng chí Quách Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành cho biết: "Các đợt mưa lớn liên tiếp kéo dài trong cuối tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với thiên tai. Xã mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí giúp địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời xây dựng các khu tái định cư để di dân đến nơi ở mới an toàn. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn để kịp thời báo cáo cấp trên có phương án hỗ trợ xử lý. Thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra thiên tai trên địa bàn để giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống và phát triển KT-XH”.



Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục