Liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi tín dụng đen tại nhiều địa phương. Hàng trăm hộ dân bị mất trắng khi chủ hụi tuyên bố không có khả năng chi trả.

Họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ hay hụi trong chương trình này chúng tôi là hụi). Đây là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người tham gia, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh hụi và quyền, nghĩa vụ của các thành viên. Việc tổ chức hụi nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hành vi này được được điều chỉnh bằng các quy định cụ thể trong Bộ Luật dân sự.

Hoạt động chơi hụi bản thân nó không vi phạm pháp luật mà hành vi bị nghiêm cấm …nếu người chơi lợi dụng nó để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...mà thôi. Tuy nhiên, có một thực tế là gần đây, tại nhiều địa phương từ Bắc Giang, đến Thái Bình rồi gần nhất là Hải Dương, liên tiếp xảy ra tình trạng vỡ hụi.

Vỡ hụi: Đâu là điểm chung và cách phòng ngừa - Ảnh 1.

Một số nạn nhân của 'vỡ hụi'.

Một vụ vỡ hụi mới xảy ra ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Hàng trăm hộ dân bị mất trắng khi chủ hụi tuyên bố không có khả năng chi trả. Tổng số tiền tính đến thời điểm này đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Chủ của dây hụi này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái học. Người này đã thu tiền góp hụi của từng thành viên trong dây hụi với mức lãi suất gần 20%/ tháng.

Chơi hụi không vi phạm pháp luật mà nó chỉ bị nghiêm cấm nếu người chơi lợi dụng để che giấu hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu việc chơi hụi nhằm mục đích tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thì hoạt động này pháp luật sẽ bảo vệ. 

Thông thường, các hình thức tích lũy, huy động tiền với lãi suất cao luôn tiềm ẩn những rủi ro. Trong khi lãi suất ngân hàng hiện nay chỉ khoảng 7%/năm, khi tham gia hụi được nâng lên tối đa có thể là 20%/năm, tức gần gấp 3 lãi suất ngân hàng. Thậm chí, có những chủ hụi còn trả gấp hàng chục lần. Do đó, người dân cần cảnh giác và có những hiểu biết nhất định để không bị cái lợi trước mắt dẫn đến cảnh "trắng tay" sau này.

Thiếu tá Đoàn Văn Linh, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay sẽ cùng bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này.

Theo VTV.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục