(HBĐT) - Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội, gia đình trong công tác quản lý trẻ em.


Ngày 19/10, tại hồ Me 1, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy), 2 học sinh lớp 5 ra hồ tắm không may bị đuối nước tử vong. Đồng chí Bùi Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Lạc Thịnh cho biết: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục. Huyện và xã đã tuyên truyền, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, tuy nhiên vẫn xảy ra những vụ đuối nước đau lòng mà nạn nhân là trẻ em. Từ sự việc này đặt ra vấn đề phải quản lý chặt chẽ trẻ em, nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em là giải pháp căn cơ, lâu dài, hạn chế những vụ việc đau lòng xảy ra.

Trước đó, ngày 5/6, trên địa bàn phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cũng xảy ra vụ đuối nước tại khu vực Cảng Nghiêng làm 2 học sinh tử vong.

Những vụ đuối nước mà nạn nhân là trẻ em luôn nguy cơ thường trực xảy ra. Nguyên nhân chính vẫn do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh, chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại. Bên cạnh đó, với điều kiện tự nhiên có sông, ao, hồ… là môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ. Chỉ chủ quan, sơ sẩy một vài giây lơi lỏng khi để trẻ em chơi ở những khu vực nguy hiểm, ao hồ, sông suối là có thể cướp đi sinh mạng của con trẻ. Nhiều vấn đề đặt ra sau những vụ đuối nước thương tâm. Đó là công tác quản lý trẻ em của gia đình, nhà trường, xã hội; là kỹ năng phòng, chống đuối nước, trẻ không lường trước nguy hiểm trên sông suối, ao hồ; trẻ không biết bơi... Không chỉ đối với trẻ em, ngay cả người lớn cũng có thể là nạn nhân của những vụ đuối nước khi chủ quan đi tắm ở ao hồ, sông suối, khi cố tình vượt qua ngầm tràn lúc nước lũ dâng cao.

Những năm gần đây, mặc dù các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em đuối nước. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan cũng như việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ chưa đạt hiệu quả cao, còn mang nặng hình thức, chưa thực tế nên tai nạn đuối nước vẫn xảy ra. UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em. Theo đó yêu cầu: UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão và mùa nước lũ; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân và trẻ em.

Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như: Làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt; làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ ao, sông ngòi, khu vực nước sâu, nguy hiểm trên địa bàn quản lý. Đồng thời, cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước; kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý các điểm du lịch, cắm trại, mở quán tự phát tại các hồ, đập, sông suối.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống rủi ro, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, quản lý trẻ em, dạy kỹ năng bơi lội; thực hiện cảnh giới, nhắc nhở người dân, học sinh không đi lại, tổ chức các hoạt động vui chơi như cắm trại, bơi, tắm… gần khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Đối các bậc phụ huynh cần nêu cao ý thức nhắc nhở, quản lý con em, chủ động trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước, tạo điều kiện cho con em tham gia các lớp học bơi để chủ động thích ứng, phòng ngừa đuối nước.

Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục