Việc xem xét áp dụng giá điện kinh doanh đối với các trạm sạc xe điện cần phải được tính toán, đánh giá một cách kĩ lưỡng.

Bộ Công Thương đề xuất không áp dụng phương án giá điện sản xuất cho các trạm, trụ sạc xe điện, mặc dù đây là phương án được Bộ GTVT và Công ty Vinfast đề xuất. Nội dung này nằm trong văn bản mới nhất được Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp, để xin ý kiến cho Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện.

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn khuyến khích sử dụng xe điện, góp phần hướng đến mục tiêu phát thải ròng về 0 - Net Zero vào năm 2050 thì giá điện áp dụng cho các trạm sạc sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sự lựa chọn của người dùng.

Đổi từ xe xăng sang xe điện được gần 1 năm nay, chị Đinh Văn Trang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, chi phí vận hành, mà chủ yếu là tiền sạc điện phải tiết kiệm nhiều hơn nữa so với hiện nay.

"Để khuyến khích mình nghĩ là nên để cho người tiêu dùng thấy được việc chi phí vận hành hàng tháng của một cái xe điện nó sẽ tốt hơn xe xăng, mức đấy phải tương đối là đáng kể mới có thể mang tính chất khuyến khích được", chị Trang cho biết.

Để xây dựng biểu giá cho trạm sạc xe điện, có 3 phương án đã được đưa ra. Phương án 1 là dựa vào chi phí sử dụng điện thực tế của trạm sạc. Phương án 2 là áp giá điện kinh doanh. Phương án 3 là tính theo giá điện sản xuất. Tuy nhiên, Bộ Công Thương hiện chỉ đề xuất xem xét phương án 1 và 2. Phương án 3 không áp dụng được vì sẽ phát sinh bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Trước đề xuất này, nhiều người dùng xe điện cho rằng, giá sạc hiện nay ở mức hơn 3.300 đồng/kwh (3.355 đồng/kwh). Nếu áp theo giá điện kinh doanh sẽ có thể tăng lên hơn 5.400 đồng/kwh (bao gồm cả VAT), tức cao hơn 60% vào khung giờ cao điểm.

Tại những trạm sạc xe điện luôn có cả xe của người dân đi lại hàng ngày. Do đó, việc xem xét áp dụng giá điện kinh doanh đối với các trạm sạc xe điện cần phải được tính toán, đánh giá một cách kĩ lưỡng để tránh thiệt hại cho người tiêu dùng.

Theo chuyên gia, nếu áp dụng phương án điện kinh doanh như 1 trong 2 đề xuất của Bộ Công Thương cũng vẫn xảy ra tình trạng phát sinh bù chéo từ các nhóm khách hàng với nhau.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay: "Nếu là điện kinh doanh cũng sẽ phải bù giá chéo cho các ngành khác. Chúng tôi cho rằng đây là một chính sách tổng thể và phải cân bằng lợi ích của các nhà đầu tư trạm sạc, người tiêu dùng, công ty sản xuất xe điện cho đến người cung cấp điện, sản xuất điện".

Nhiều người tiêu dùng cho rằng, mức giá sạc xe điện hiện nay là tương đối phù hợp. Nếu tăng giá điện tại các trạm sạc, sẽ có thể tạo ra rào cản, khó khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại phương tiện xanh này.


Theo VTV.VN

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục