Xác định vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trong đó các tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam dựa trên nguyên tắc "Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ". UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 3/8/2022; Sở VH-TT&DL ban hành Kế hoạch số 1993/KH-SVHTTDL, ngày 19/8/2022 về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Các hoạt động tuyên truyền về Bộ ứng xử trong gia đình được các cấp, ngành quan tâm triển khai. Trong ảnh: Hội thi "Câu lạc bộ gia đình bền vững" huyện Lạc Thuỷ năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Thị Anh, Phó trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình (Sở VH-TT&DL) chia sẻ: Tỉnh từng bước đưa các tiêu chí trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vào cuộc sống với các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; khơi dậy tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Xác định nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai bộ tiêu chí để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% gia đình đăng ký thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện bộ tiêu chí ứng xử, tỉnh đã huy động sự tham gia của các cấp, ngành và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đảm bảo hoàn thành các nội dung đề ra.

Sở VH-TT&DL đã tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2013 - 20/3/2023); kỷ niệm Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, UBND thành phố Hòa Bình đã tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 về chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” với 500 đại biểu tham dự. UBND huyện Mai Châu cũng tổ chức nội dung trên với 200 đại biểu tham dự. Huyện Lạc Thủy tổ chức hội thi "Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” năm 2023. Huyện Tân Lạc tổ chức Chương trình giao lưu - tọa đàm nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành thực hiện hiệu quả công tác trẻ em, bình đẳng giới và duy trì hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Ngành VH-TT&DL đã  treo 2.018 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền; 207 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động; 68 buổi chiếu phim lưu động; 18 buổi nói chuyện chuyên đề; 7 phóng sự; 312 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 217 buổi tọa đàm; 100 tờ rơi; 431 tin, bài phản ánh gương người tốt, việc tốt về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc…

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các cấp, ngành tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng người dân về sự cần thiết của bộ tiêu chí đối với xây dựng lối sống lành mạnh, gia đình tiến bộ, hạnh phúc, từ đó thúc đẩy tính tự giác, nhiệt tình tham gia hoạt động và thực hành các tiêu chí ứng xử. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, sinh hoạt chuyên đề, câu lạc bộ với nhiều hình thức thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, gia đình. Tập trung tuyên truyền vào các dịp kỷ niệm trong năm. Tổ chức triển khai hoạt động đăng ký thực hiện bộ tiêu chí gắn với quy trình đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét, khen thưởng danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương. Lồng ghép việc thực hiện bộ tiêu chí với các tiêu chuẩn bình xét gia đình văn hóa. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng giá trị, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bộ tiêu chí tới học sinh để nâng cao nhận thức trong ứng xử đúng mực với ông bà, cha mẹ, anh, chị, em. Bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí cho công tác triển khai thực hiện bộ tiêu chí, ưu tiên vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Hương Lan

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục