Ngày 18/12, Báo Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2023 và công tác phát hành Báo đảng bộ tỉnh năm 2023. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình đã ghi nhận được nhiều tâm huyết gửi gắm của bạn đọc gần xa.

Tăng kỳ phát hành báo cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên

Những năm qua, Báo Hoà Bình đã phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương, đồng thời là diễn đàn của nhân dân; tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Báo có nội dung phong phú, đa dạng; thông tin thời sự cập nhật nhanh, chính xác trên cả báo giấy, báo điện tử. Hình thức của báo ngày càng đẹp.

Đồng chí Quách Thế Tản

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh

Tôi và các hội viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đều đánh giá cao Báo Hoà Bình có tác dụng rất lớn trong tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, phản ánh tình hình phát triển KT-XH của địa phương, tiếng nói của đảng viên, người dân, việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Về chủ trương phát hành báo Đảng, ngoài các đồng chí thuộc đối tượng Tỉnh uỷ quản lý có báo thường xuyên, năm 2023 thực hiện việc cấp báo cho đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên là chủ trương rất thiết thực, tuy nhiên mới phát hành 3 kỳ/tuần. Các đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên mong muốn được quan tâm cấp báo đủ 6 kỳ/tuần để cập nhật thông tin thường xuyên, kịp thời và hiệu quả hơn.

Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp

Báo chí và doanh nghiệp đã khẳng định có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Doanh nghiệp là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, tạo việc làm, sự tăng trưởng, đóng góp cụ thể vào an sinh xã hội. Báo chí là vũ khí sắc bén tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phản ánh tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, trong đó có tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

 


Ông Hà Văn Thắng
 Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách, thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, thông tin về kế hoạch, quy hoạch, những định hướng, mục tiêu, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư; phản ánh, truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh…

Doanh nghiệp mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ và thực chất, bền vững hơn nữa, để hai bên cùng làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy văn hóa báo chí và văn hóa kinh doanh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Báo Đảng địa phương - diễn đàn quan trọng của nhân dân

Bám sát tôn chỉ, mục đích, thời gian qua, Báo Đảng địa phương đã làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, thực sự trở thành diễn đàn quan trọng để nhân dân nói lên tiếng nói của mình. Thông qua Báo Hòa Bình, nhiều ý kiến tâm huyết từ nhân dân đã đến được với các cấp ủy Đảng, giúp cấp ủy các cấp có cơ sở đề ra chủ trương lãnh đạo sát với thực tiễn. Các chuyên mục "Người tốt - Việc tốt”; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... trên báo có tác dụng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến.


Đồng chí Sa Văn Hùng 

Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng (Đà Bắc)

Việc sử dụng báo Đảng được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện bằng nhiều hình thức. Đảng bộ xã duy trì tốt việc đọc báo vào đầu giờ các ngày làm việc; cán bộ văn hóa xã duy trì công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, những mô hình, điển hình, cá nhân, tập thể tiên tiến được đăng tải trên báo để phục vụ phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương. Các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền thường xuyên nghiên cứu báo chí để phục vụ việc điều hành, chỉ đạo công việc; các chi bộ cơ sở sử dụng thông tin trên báo, tạp chí để làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt...


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục