Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Kim Bôi và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân.


Người dân xóm Bôi Cả, xã Nam Thượng (Kim Bôi) vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

MTTQ các cấp đã đa dạng hình thức tập hợp, phối hợp các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và tỉnh phát động. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, thực hiện tốt nếp   sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự. Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Đến nay huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã.

Hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm. Năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động xây dựng Quỹ "Vì người nghèo” được gần 530 triệu đồng, từ nguồn quỹ đã thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, đối tượng   yếu thế. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; việc bình xét gia đình văn hóa dân chủ, công khai, tạo đồng thuận trong cộng đồng dân cư. 

Ông Bùi Khắc Sực, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Củ, xã Tú Sơn cho biết: Người dân trong xóm luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 19 triệu đồng, tăng gần 5% so với năm 2022; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%; tham gia xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và các loại quỹ khác trên 11,3 triệu đồng. Khu dân cư có 201/242 hộ gia đình văn hoá, đạt 83%.

Trên địa bàn huyện có giáo họ Bình Tân, xóm Bình Tân, xã Nam Thượng với 63 hộ, 144 tín đồ. Ngoài ra có một số người theo đạo Tin lành, Hội thánh Tin lành Việt Nam truyền giáo. Các tín đồ tôn giáo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng đường hướng hành đạo, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới... góp phần tích cực vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi cho biết: Ủy ban MTTQ các cấp huyện đã phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Qua đó góp phần từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30,17% năm 2016 còn 12,29% năm 2023. Toàn huyện có gần 24 nghìn gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 84%; 154/158 khu dân cư văn hóa, đạt 97%. Các gia đình văn hóa chính là những hạt nhân tích cực trong các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, đi đầu, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế; tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Hoàng Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục