Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai Châu đã phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân vượt qua khó khăn, góp phần xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.



 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ tiền sửa nhà cho hội viên Mai Như Hữu, tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Mai Châu có 77 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 369 người đang hưởng trợ cấp, 17 người con bị nhiễm chất độc hóa học. Ông Mai Như Hữu, tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ sửa lại ngôi nhà mới. Ông Hữu chia sẻ: Tôi bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe suy giảm, thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có tiền tu sửa. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới, giúp gia đình có chỗ ở an toàn, khang trang hơn để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Với 13 cơ sở hội và 82 hội viên, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai Châu tích cực phát huy hiệu quả hoạt động, phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm... đóng góp, ủng hộ tặng quà, tiền, xây nhà, khám bệnh, phát thuốc cho hội viên và nạn nhân chất độc da cam. Trong năm 2023, từ nguồn quỹ hội và các nguồn vận động tài trợ đã trao tặng trên 60 suất quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các đối tượng. Không chỉ chú trọng giúp đỡ, động viên hội viên về đời sống vật chất, tinh thần, Hội còn làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân chất độc da cam, chủ động phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giám định người phơi nhiễm chất độc da cam được hưởng chế độ. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai Châu từng bước khẳng định là chỗ dựa vững chắc, nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Ông Lường Văn Bình, xóm Cải, xã Tân Thành cho biết: Là người lính tham gia các chiến trường bị Mỹ giải chất độc hóa học, về địa phương được hưởng chế độ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai Châu cho biết: Trong 5 năm (2018 - 2023), Hội đã tặng gần 600 suất quà, trị giá gần 153 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 14 ngôi nhà cho hội viên, trị giá gần 350 triệu đồng… Trong thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin huyện luôn quan tâm đến đời sống của hội viên, đặc biệt là gia đình hội viên, nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động tặng quà, tổ chức các đợt khám bệnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đây là việc làm chia sẻ những đau thương, mất mát của nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời qua hoạt động phối hợp của các tổ chức hội với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Những hoạt động thiết thực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Mai Châu cùng với các ban, ngành, đoàn thể đã góp phần động viên, cổ vũ tinh thần, giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.


Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

 

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục