Từ nguồn vốn cho vay ưu đãi về nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã giúp nhiều hộ trên địa bàn tỉnh hiện thực hoá giấc mơ sở hữu ngôi nhà để từng bước an cư, lạc nghiệp.


Nhờ vốn chính sách đã giúp gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, phường Quỳnh Lâm (TP Hoà Bình) mua được căn hộ tại Khu nhà ở xã hội Sao Vàng.

Những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cùng cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, chúng tôi đến thăm một số hộ dân đã xây dựng được ngôi nhà khang trang khi được vay vốn ưu đãi. Gia đình anh Hoàng Nghĩa Long là 1 trong 4 hộ của tổ 6, phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) được hưởng lợi từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH. Căn nhà mới khang trang vừa hoàn thành trong năm 2023 với chi phí gần 1 tỷ đồng đã đem lại niềm vui lớn cho gia đình anh trước thềm năm mới 2024. Theo anh Long, nếu không có khoản vay từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH thì giấc mơ về ngôi nhà khang trang khó mà thực hiện được.

Anh Long hiện công tác trong lực lượng vũ trang, còn vợ anh làm công việc bên ngoài nên thu nhập hàng tháng không cao. Sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng anh Long đã tích được một khoản tiền nhưng chưa đủ để xây dựng được căn nhà theo nguyện vọng. "Năm 2023 là năm đẹp để xây dựng nhà mới nhưng gia đình tôi chưa có đủ tiền để làm. Rất may, vợ tôi nắm bắt thông tin về chương trình cho vay nhà ở xã hội nên đã liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn, được hướng dẫn tận tình các thủ tục để vay vốn. Với lãi suất cho vay ưu đãi, kỳ hạn khoản vay dài, đây thực sự là chương trình cho vay rất ý nghĩa đối với gia đình tôi”, anh Long chia sẻ.

Đối với gia đình anh Trần Ngọc Tú cũng thật khó để mua được nhà ở nếu không có khoản vay ưu đãi từ NHCSXH. Gia đình anh Tú là một trong những khách được vay vốn ưu đãi để mua căn hộ tại Khu nhà ở xã hội Sao Vàng, phường Quỳnh Lâm (TP Hoà Bình). Trước đây, vợ chồng anh Tú làm công việc tự do, thu nhập bấp bênh, đặc biệt có thời điểm ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn không có thu nhập. Do đó, việc trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình gặp khó khăn chứ chưa nói là dành dụm tiền để mua đất xây nhà. Do đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH thực sự là cứu cánh đối với gia đình anh Tú.

Theo anh Tú, khi nghe bạn bè trao đổi về chương trình vay vốn mua nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, anh đã chủ động liên hệ với tổ tiết kiệm và vay vốn ở địa phương để làm thủ tục cho vay. Nhờ sự tận tình hỗ trợ, anh Tú được NHCSXH cho vay 520 triệu đồng, với thời hạn vay 25 năm để mua căn hộ. "Nếu không có nguồn vốn của NHCSXH thì chắc bây giờ cuộc sống của gia đình vẫn còn rất bấp bênh, không có chỗ ở ổn định. Mức cho vay và lãi suất cho vay rất phù hợp với những người lao động có thu nhập chưa ổn định như gia đình tôi”, anh Tú chia sẻ.

Có thể thấy, cho vay nhà ở xã hội là chương trình tín dụng có ý nghĩa thiết thực, giúp người nghèo, người có thu nhập thấp mua, thuê, xây, sửa được nhà ở để ổn định cuộc sống. Theo chi nhánh NHCSXH tỉnh, năm 2023, doanh số cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 46 tỷ đồng, với 108 khách hàng được vay vốn. Đến hết năm 2023, tổng dư nợ chương trình tín dụng này đạt trên 238 tỷ đồng, với 504 khách hàng còn dư nợ.

Đồng chí Phí Công Thành, Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ tín dụng (NHCSXH tỉnh) cho biết: Qua rà soát cho thấy, nhu cầu được vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn khá cao. Thời gian tới, toàn chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm bắt được các chương trình tín dụng, trong đó có cho vay nhà ở xã hội. Qua đó sẽ tổng hợp nhu cầu vốn vay để trình cấp trên phân bổ nguồn vốn cho vay.

P.V


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục