Thành lập tháng 1/2023, đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh có 100 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội. Hơn 1 năm qua, các doanh nghiệp (DN) do nữ doanh nhân làm chủ đã tích cực hồi phục sản xuất, kinh doanh (SX-KD) sau đại dịch Covid-19, chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, các DN tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.


Lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh trao quyết định công nhận các hội viên mới.   

Bà Vũ Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh cho biết: Những năm qua, đội ngũ doanh nhân nữ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Vì thế, hội viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực để hỗ trợ nhau trong SX-KD, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ vào điều hành, quản lý DN. Qua đó, các DN do nữ làm chủ tuân thủ nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng thuế đầy đủ, không có DN nợ bảo hiểm, nợ thuế. Đồng thời thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, chủ yếu là lao động nữ tại địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ thai sản cho lao động nữ… Các DN do nữ doanh nhân làm chủ đã chèo lái "con thuyền” DN vững vàng trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường, có đóng góp không nhỏ trong phát triển KT-XH tại địa phương, khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Các DN thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh hoạt động ở 3 lĩnh vực chính. Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù thời tiết, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên các DN đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng sản phẩm OCOP nên sản phẩm vẫn đứng vững trên thị trường với nhiều đơn hàng lớn. 

Trước diễn biến, tác động của thị trường, giá thành nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp (hàng tồn kho tăng, doanh thu sụt giảm), một số DN trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất phải lùi thời gian do chi phí tăng cao. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, các DN đã tìm ra giải pháp hữu hiệu như: chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tranh thủ đà phục hồi của thị trường… Qua đó, hầu hết DN trong lĩnh vực này duy trì được đà tăng trưởng khá. 

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, quy mô, doanh số thị trường bán buôn, bán lẻ của các DN tiếp tục tăng trưởng. Hoạt động vận tải ổn định, hoạt động du lịch phát triển. 

Cùng với những đóng góp trong phát triển KT-XH, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Nổi bật, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành nét đẹp truyền thống của Hội. Với phương châm "lá lành đùm lá rách”, từng hội viên đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong công tác từ thiện xã hội, đền ơn - đáp nghĩa. Trong năm 2023, Hội đã vận động hội viên đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện gần 2 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2024, các DN thuộc Hội ủng hộ tiền, quà, máy lọc nước trị giá trên 1 tỷ đồng cho người nghèo, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.  

Điển hình là sự đóng góp của các cá nhân, DN như các chị: Vũ Thị Hợp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Dạ Hợp; Nguyễn Thị Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong; Phạm Thị Nhuận, Giám đốc Công ty CP thương mại Định Nhuận; Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ phát triển cộng đồng Hoà Bình; Vũ Thị Lệ Thủy, Giám đốc Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong… và rất nhiều nữ doanh nhân  tích cực tham gia đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại  địa phương.

Với kết quả và thành tích đạt được, năm 2023, Hội Nữ doanh nhân tỉnh được Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tặng giấy khen; 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm các chị: Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Nhuận, Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Thảo, Nguyễn Bích Hằng, Kiều Lan Anh, Quách Thị Thoa được Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam tặng bằng khen; chị Nguyễn Thị Mỹ được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen và nhiều chị được Hội LHPN, tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố khen thưởng.


Đức Phượng 
(CTV)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục