Ngày 5/4, tại thành phố Hoà Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành và thành viên Hiệp hội Du lịch 2 tỉnh chứng kiến lễ ký kết hợp tác và phát triển du lịch 2 tỉnh Hoà Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiệp hội Du lịch hai tỉnh đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương trong lĩnh vực phát triển du lịch. Theo đó, trước xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, du lịch 2 tỉnh đang đẩy mạnh mối quan hệ liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp hoạt động của các tỉnh trong khu vực và cả nước. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ dịch vụ, du lịch, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cùng với việc tập trung đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối vùng, Hoà Bình đang chỉ đạo đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất cao. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 4,9 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 5.400 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp của hai tỉnh sẽ cùng nhau thực hiện tốt các nội dung đã được ký kết trong Chương trình xúc tiến liên kết hợp tác và phát triển du lịch bằng những việc làm cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường của 2 địa phương, người dân của 2 tỉnh đi du lịch nhiều hơn. Đồng thời hình ảnh của Hòa Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu được truyền thông nhiều hơn đến du khách trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên kết - hợp tác phát triển du lịch giữa Hiệp hội Du lịch 2 tỉnh với mục tiêu "Liên kết - Hợp tác và Phát triển”. Nội dung tập trung vào việc nghiên cứu và đề xuất các phương thức liên kết - hợp tác nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của cả hai địa phương trong các ấn phẩm du lịch, trên các trang mạng thông tin điện tử. Xây dựng, kết nối các tuyến du lịch giữa doanh nghiệp hội viên 2 tỉnh. Khai thác, phát triển các tuyến du lịch bằng đường hàng không, đường bộ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, công ty lữ hành, du lịch, nhà hàng, khách sạn kết nối, phát triển.


Bùi Minh

Các tin khác


Quảng bá, kích cầu du lịch ở huyện vùng cao Đà Bắc

Thời gian qua, huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, huyện đặc biệt chú trọng công tác quảng bá, kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Điện Biên Phủ - Nguồn lực to lớn cho phát triển du lịch

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ được xác định là nguồn lực quan trọng, sản phẩm chủ lực nổi bật cho phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên và tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng về lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung.

Huyện Mai Châu: Khơi nguồn văn hóa để phát triển du lịch

Mai Châu là huyện vùng cao, nhiều dân tộc cùng sinh sống như Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao, Tày... Mỗi dân tộc có nét văn hóa đặc trưng đã tạo nên "bức tranh" đậm bản sắc, kho tàng văn hóa đa dạng, độc đáo. Xác định được thế mạnh của địa phương, huyện Mai Châu luôn quan tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc để văn hóa trở thành "đòn bẩy” phát triển du lịch, từ đó phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Huyện Kim Bôi: Từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm qua, huyện Kim Bôi đã đẩy mạnh phát triển du lịch, từng bước đưa "ngành công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho người dân một cách bền vững.

Huyện Cao Phong: Khai thác lợi thế để phát triển du lịch bền vững

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, những năm qua, huyện Cao Phong đã triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác tiềm năng để phát triển du lịch. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXVII) đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 22/11/2017 về phát triển du lịch huyện giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (NQ04).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục