(HBĐT) - Có tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, những năm qua, huyện Mai Châu đã ứng dụng thành công nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao. Trên cơ sở những thành công đó, huyện đã đưa ra định hướng, giải pháp cụ thể là thực hiện dồn điền, đổi thửa để tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao.

Mai Châu:
Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Trên địa bàn huyện Mai Châu trong 4 ngày từ 27 – 30/8 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới thì lượng mưa đo được là 376 ly. Chính vì vậy đã làm sạt lở đất đá của một số công trình đường giao thông, nhà cửa, hoa màu….

Tòng Đậu - điểm sáng xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã

(HBĐT) - "Năm 2014, huyện Mai Châu triển khai xây dựng thí điểm "Cộng đồng học tập” cấp xã tại thị trấn Mai Châu, xã Chiềng Châu và xã Bao La; đến năm 2016 triển khai đại trà toàn huyện. Sau 2 năm triển khai, chúng tôi nhận thấy Tòng Đậu là một trong những xã tiêu biểu, xuất sắc nhất huyện trong việc xây dựng "Cộng đồng học tập” cấp xã.” Đó là khẳng định của đồng chí Hà Việt Thùa, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Mai Châu.

Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"
Phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” ở xã Nà Phòn

(HBĐT) - "Người dân tin vào Đảng, nghe theo Đảng, làm theo Đảng hay không phụ thuộc rất lớn ở vai trò của từng đảng viên. Vì vậy, phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được coi là giải pháp hiệu quả, giải quyết mọi vấn đề tồn tại, phát sinh trên địa bàn xã” - đồng chí Hà Công Nhuân, Bí thư Đảng ủy xã Nà Phòn (Mai Châu) khẳng định.

Hiệu quả từ trồng lặc lày ở xã Tòng Đậu

(HBĐT) - Những năm gần đây, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao đến nông dân tiến bộ KHKT mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, sản lượng. Một trong những cây trồng được chính quyền và người dân quan tâm đó là cây lặc lày. Lặc lày là cây thân leo, quả nhỏ, ăn mát và bùi. Trước kia, người dân chỉ trồng vài gốc quanh nhà để phục vụ bữa ăn hằng ngày nhưng hiện giờ, lặc lày đã trở thành món ăn quen thuộc được nhiều người ưa thích.

Truyền thông pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Phúc Sạn và xã Tân Mai (huyện Mai Châu)

(HBĐT) - Trong 2 ngày (22 và 23/8/2018), tại xóm Gò Lào, xã Phúc Sạn và xóm Đoi, xã Tân Mai (huyện Mai Châu), Trung tâm Trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Mai Châu tổ chức truyền thông pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho trên 100 người dân của 2 xóm.

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cá lồng thương phẩm vùng lòng hồ Sông Đà cho ĐVTN

(HBĐT) - Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, giúp ĐVTN tại các xã vùng lòng hồ sông Đà được trang bị kiến thức, kinh nghiệm trong phát triển các mô hình kinh tế. Vừa qua, CLB cán bộ trẻ, đội Tri thức trẻ tình nguyện tỉnh Hòa Bình phối hợp với huyện đoàn Mai Châu tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng vùng lòng hồ cho ĐVTN xã Tân Mai.

Ấm tình quân - dân nơi đất khó Nà Mèo

(HBĐT) - Cũng như nhiều gia đình trong xã, từ khi trời còn mờ sáng, tiếng gà nơi đầu bản vừa dứt, gia đình ông Vì Văn Song ở xóm Nà Mèo, xã Nà Mèo (Mai Châu) đã đến trạm y tế xã. Hôm nay có đoàn y, bác sĩ Bộ CHQS tỉnh đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nơi đây.

Noong Luông trồng bắp cải trái vụ

(HBĐT) - Trước đây, bắp cải - cây trồng ưa lạnh thường được trồng ở vụ đông. Tuy nhiên, dựa vào điều kiện khí hậu của từng vùng, loại cây này vẫn có thể trồng ở vụ xuân - hè. Xã Noong Luông là địa bàn đầu tiên được huyện Mai Châu lựa chọn thử nghiệm mô hình trồng bắp cải trái vụ theo hướng an toàn thực phẩm và liên kết tiêu thụ.

Huyện Mai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(BĐT) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 3 xảy ra vào trung tuần tháng 7, địa bàn huyện Mai Châu có mưa to đến rất to trên diện rộng, tổng lượng mưa đo được trên 566 mm. Mưa lũ làm ngập lụt và gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, lúa, hoa màu, đường giao thông và các công trình mang ý nghĩa dân sinh.

Xã Mai Hịch nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy

(HBĐT) - Theo thống kê sơ bộ vào cuối năm 2017, trên địa bàn xã Mai Hịch (Mai Châu) có gần 40 đối tượng nghiện ma túy. Tuy nhiên chỉ 20 đối tượng có hồ sơ quản lý. Số còn lại thường xuyên lẩn tránh lực lượng chức năng bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước tình hình diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, Ban chỉ đạo (BCĐ) 09 xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy. Qua đó góp phần giữ vững ANTT nông thôn, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Xã Phúc Sạn tích cực xây dựng gia đình văn hóa

(HBĐT) - Năm 2016, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH) tại xã Phúc Sạn (Mai Châu) chiếm 48,7%. Năm 2017, số hộ đạt GĐVH tăng lên 66,26% (tăng 17,56% so với năm 2016). Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của chính quyền và nhân dân xã Phúc Sạn, phong trào toàn dân xây dựng GĐVH đã tạo ra sức sống mới.

Làng nghề dệt thổ cẩm của người Mông Pà Cò

(HBĐT) - Với người Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), nghề dệt thổ cẩm có nét đặc trưng và lưu giữ từ rất lâu đời. Mới đây, sau nhiều nỗ lực, xóm Pà Cò Con, xã Pà Cò đã được cấp bằng công nhận làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống, trở thành 1 trong 4 làng nghề trên địa bàn toàn huyện được công nhận.

Mai Châu:
Diễn tập KVPT huyện năm 2018

(HBĐT) - Ngày 2/8, UBND huyện Mai Châu đã tổ chức Diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố (PCKB) năm 2018. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Xã Nà Phòn quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân

(HBĐT) - Năm 2015, trạm y tế xã Nà Phòn (Mai Châu) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen: Đơn vị xếp thứ nhì phong trào thi đua khối trạm y tế cơ sở xã, phường, thị trấn. Nhiều năm liên tiếp tại đây không xảy ra dịch bệnh. Xã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Từ đầu năm đến nay, tổng số bệnh nhân đến khám bệnh tại trạm hơn 800 lượt người. Người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 98%.

Huyện Mai Châu gia cố các công trình, đảm bảo giao thông mùa mưa lũ

(HBĐT) - Nhằm đảm bảo ATGT trước thời gian cao điểm của mùa mưa lũ năm nay, huyện Mai Châu đã khẩn trương huy động nguồn lực, kêu gọi các lực lượng, đơn vị phối hợp khắc phục, gia cố các công trình giao thông bị ảnh hưởng do mưa lũ năm 2017.

Phát triển đảng viên mới ở Nà Phòn

(HBĐT) - Trong khi tại nhiều chi, đảng bộ cơ sở công tác phát triển Đảng gặp khó khăn thì ở Đảng bộ xã Nà Phòn (Mai Châu) chỉ tiêu này luôn hoàn thành đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Chia sẻ về kinh nghiệm, đồng chí Hà Công Nhuân, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực tế cho thấy, việc phát triển đảng viên mới ở các cơ quan, đơn vị, trường học dễ dàng hơn ở khu dân cư.

Huyện Mai Châu tập trung mọi lực lượng ứng phó với mưa lũ

(HBĐT) - Từ ngày 15-21/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và con bão số 3, địa bàn huyện Mai Châu xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng làm sạt lở đất, đá, ngập lụt nghiêm trọng gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản của người dân. Trước hậu quả mưu lũ gây ra, UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các cấp, ngành, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện xuống cơ sở xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, đôn đốc các phương án phòng chống lũ bão với phương châm "bốn tại chỗ”, đồng thời, tập trung mọi lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn.

Mai Châu: Nước dâng cao, gây ngập trên tuyến Quốc lộ 6

(HBĐT)- Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh, trong đêm 20 rạng sáng ngày 21/7 trên địa bàn huyện Mai Châu tiếp tục có mưa to. Do vậy, nước đã dồn ứ gây ngập úng cụ bộ tại Km 131+200 trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận ngã ba Tòng Đậu.

Mai Châu:
45 hộ dân bị đất đá sạt lở vào nhà

(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, tính đến 15h00 ngầy 20/7/2018 trên địa bàn huyện đã có 45 hộ gia đình ở 6 xã bị đất đá sạt lở gây hư hỏng. Xã Tân Mai bị thiệt hại nặng nhất với 24 hộ bị đất đá sạt lở cần phải di dời khẩn cấp thuộc các xóm Nánh, Thầm Nhân, Nà Bó, Mó Rút.

Mai Châu:
Hơn 400m3 đất đá sạt lở gây ách tắc tuyến đường tỉnh lộ 423

(HBĐT) - Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Mai Châu, trong những ngày qua do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện đã có mưa to, đến rất to.

Huyện Mai Châu:
Phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi đạt được kết quả sâu rộng

(HBĐT) - Là huyện miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, song những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Mai Châu luôn nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Mai Châu:
Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 52 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Mai Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hoá dân tộc trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai các chương trình, dự án du lịch trên địa bàn, nhằm thu hút khách tham quan du lịch. Đồng thời tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện, từ đó xác định được hướng đi phù hợp cho ngành du lịch.

Huyện Mai Châu:
Giải quyết quyền lợi kịp thời cho người tham gia BHXH, BHYT

(HBĐT) - Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị tham gia BHXH thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT trên địa bàn huyện.

Xã Phúc Sạn phòng, ngừa thiên tai, mưa lũ

(HBĐT) - Năm 2017, xã Phúc Sạn (Mai Châu) chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ và sạt lở đất, đá. Xã có 1 người chết, 2 người bị thương, 18 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 4 hộ phải di dời khẩn cấp. Mưa lớn gây ngập úng gần 12 ha, 45 điểm giao thông bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông, tổng thiệt hại ước tính trên 20 tỷ đồng. Trước tình hình thời tiết năm 2018 có nhiều diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.