(HBĐT) - Tháng 8/2018, Tỉnh ủy Hòa Bình - Đảng ủy Quân chủng Hải quân ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo gồm 10 nội dung. Trên cơ sở những nội dung phối hợp hoạt động, Tỉnh ủy Hòa Bình giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân chủng Hải quân giao Viện Kỹ thuật Hải quân là 2 cơ quan thường trực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, rút kinh nghiệm kết quả phối hợp hoạt động theo định kỳ. Với Viện Kỹ thuật Hải quân đã có trên 40 năm xây dựng và phát triển…


Viện Kỹ thuật Hải quân có nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu có tính ứng dụng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.   

Tháng 12/1966, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ra quyết định thành lập Ban nghiên cứu kỹ thuật trực thuộc Chủ nhiệm Hậu cần. Đến năm 1970, Ban được phát triển thành Phòng nghiên cứu kỹ thuật, trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân. Ngày 8/5/1978, Bộ Quốc phòng có Quyết định số 393/QĐ-QP thành lập Viện Kỹ thuật quân sự Hải quân trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân.

 Những năm qua, cán bộ, nhân viên của Viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, tập trung công sức, trí tuệ vừa củng cố xây dựng Viện từng bước ổn định và phát triển, vừa tiến hành hợp tác nghiên cứu thiết kế, sửa chữa các loại phương tiện, vũ khí, trang bị phục vụ bảo đảm kỹ thuật kịp thời, hiệu quả cho các hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ của Quân chủng. Trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước, đơn vị đã góp phần quan trọng bảo đảm cho các lực lượng hải quân, nhất là Đoàn đặc công, Đoàn tàu không số, tiền thân của Lữ đoàn vận tải 125 và đơn vị công binh hải quân cùng các đơn vị, lực lượng tham gia đánh đế quốc Mỹ khi chúng phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường… Hiện nay, phát huy tiềm lực khoa học công nghệ của Viện, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều công trình nghiên cứu nghiên cứu thiết kế, đóng mới, chế tạo các loại phương tiện tàu thuyền, vũ khí, trang bị kỹ thuật đưa vào sử dụng khai thác đạt kết quả tốt. Nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước, cấp Bộ và Tổng cục được tổ chức triển khai… Riêng giai đoạn 2015-2020, Viện đã triển khai 415 đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp từ trọng điểm cấp quốc gia đến cấp cơ sở, góp phần phục hồi, cải tiến, hiện đại hóa, nâng cao tính năng kỹ, chiến thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật… mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các sản phẩm áp dụng được vào thực tiễn của Quân chủng đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Một số loại vũ khí, thiết bị kỹ thuật đặc chủng, phù hợp với nghệ thuật quân sự, cách đánh của Hải quân nhân dân Việt Nam, khẳng định khả năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học quân sự; góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Hiện nay, trước yêu cầu của tình hình mới, đội ngũ cán bộ ngày càng không ngừng học hỏi, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, với 100% cán bộ có trình độ đại học, trong đó có 52,5% trình độ sau đại học; 20% cán bộ tự đọc, dịch và làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài. Đây là lực lượng nòng cốt kế thừa, phát huy trí tuệ và thành quả khoa học của thế hệ đi trước, quyết định cho thành công của Viên trong kỷ nguyên số…

Với truyền thống vẻ vang: "Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, làm chủ khoa học kỹ thuật”, cùng những đóng góp quan trọng trong hàng chục năm qua, Viện Kỹ thuật Hải quân đã được Đảng, Nhà nước, quân đội, Quân chủng tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba; Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng nhất, nhì; 1 giải thưởng Nhà nước; 15 lần được nhận cờ thưởng thi đua và bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Hải quân; 50 lượt tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”; 12 lượt tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu "Đơn vị, cá nhân nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng”; 5 cá nhân được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ; 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 2 cá nhân được tặng giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ; 30 lượt cá nhân được tặng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo.

P.V

Các tin khác


"Thi nhặt rác bãi biển"- hoạt động có ích với môi trường biển đảo Cô Tô

Ngày 13/5, tại bãi biển Tình Yêu thuộc khu vực thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), 60 du khách thuộc Công ty Phan Nguyễn đã tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục