(HBĐT) - Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch trên địa bàn tỉnh của CDC Hoà Bình, số ổ dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương, kéo theo đó số ca nhiễm (F0) tăng nhanh, nguy cơ gây ra làn sóng nhiễm mới là hiện hữu trên địa bàn toàn tỉnh. 

 Khỏi nói sự lo lắng về tính nguy hiểm vì mọi người dân đều đã hiểu về đại dịch sau hơn 2 năm Covid-19 được phát hiện đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc). Đặc biệt sau đợt dịch thứ 4 bùng phát ở các tỉnh phía Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 vạn đồng bào và là nguyên nhân gây khó khăn chồng chất lên nền KT-XH của cả nước. Thành quả phòng, chống dịch (PCD) của tỉnh trong hơn 2 năm qua là rất đáng ghi nhận, chính điều đó đã tạo cho tỉnh có được môi trường khá an toàn cho các hoạt động của nền kinh tế và người dân.

Nhưng nay, thành quả ấy có vẻ đang bị đe dọa bởi sự lây lan của dịch tăng theo cấp số nhân. Có ý kiến cho là do chủ trương nới lỏng các biện pháp PCD nên không thể kiểm soát được người ra vào địa phương, vì thế dịch bùng phát là điều khó tránh khỏi. Ý kiến này không sai nhưng chưa đầy đủ, bởi như nhiều chuyên gia đã đánh giá mức độ chống chịu của nền kinh tế, tâm lý xã hội và nhu cầu cuộc sống của Nhân dân, không thể cứ kéo dài mãi biện pháp phong toả. Tuy nhiên, chính sách nới lỏng hay chiến lược chung sống an toàn với dịch bệnh không có nghĩa là buông lỏng, lơi lỏng, cuộc sống "bình thường mới” có nghĩa không thể cứ sống và hành xử "như ngày xưa” khi chưa có dịch. Vì vậy, theo đánh giá của Sổ tay người giám sát, để dịch bùng phát và lây lan nhanh trong tỉnh hiện nay là do nhận thức chưa đầy đủ về thích ứng an toàn, tâm lý chủ quan của người dân, không tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, của chính quyền địa phương về áp dụng các biện pháp chống dịch và công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch thiếu hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền một số địa phương.

Với người dân, tâm lý chủ quan trong PCD gia tăng tỷ lệ thuận với tỷ lệ người được tiêm chủng vắc xin, nhiều người cho rằng đã tiêm chủng rồi thì không bị nhiễm virus, đây là nhận thức thiếu hiểu biết về tác dụng của tiêm chủng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống dịch, một số cấp uỷ địa phương lúng túng, đánh giá chưa toàn diện về nguy cơ dịch bệnh, thiếu các giải pháp thích ứng an toàn. Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh thường xuyên lưu ý nguyên tắc thích ứng mới là "lỏng ngoài chặt trong”, có nghĩa là tạo lưu thông thông thoáng các cửa ngõ ra, vào tỉnh, huyện tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hoá, nhưng bên cạnh đó phải tăng cường vai trò của chính quyền cơ sở, các Tổ Covid cộng đồng kiểm soát chặt chẽ người đến, về địa phương từ vùng có dịch; lấy thôn, bản, cụm dân cư, tổ dân phố là pháo đài PCD; đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin và nâng cao năng lực chuyên môn của hệ thống y tế; xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”. Tuy vậy, khi dịch có nguy cơ bùng phát thì nhiều địa phương lộ rõ những lúng túng, yếu kém, nhất là cơ chế giám sát người dân tuân thủ "5K" và hoạt động của Tổ Covid cộng đồng; có không ít địa phương không hoàn thành kế hoạch tiêm chủng phải điều chuyển vắc xin.

Chúng ta xây dựng và thực thi chiến lược chung sống an toàn với Covid-19 là rất đúng đắn, để đất nước không đánh mất cơ hội phát triển và lỡ nhịp với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát trở lại đó là mục tiêu kép, cần có sự nỗ lực, cố gắng và phải đạt được vì suy cho cùng, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Để đạt được điều này cần có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia của mỗi người dân, trong đó vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền là quyết định.

 Giải pháp cấp bách không để dịch tiếp tục lây lan, thiết nghĩ các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, triển khai kịp thời những biện pháp chỉ đạo của tỉnh; thực hiện nghiêm những khuyến cáo về chuyên môn của cơ quan y tế; tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về công tác PCD; kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

N.T.S

Các tin khác


Kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà BCH T.Ư Đảng trong 3 khóa gần đây đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn và ban hành Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc làm rất lôgic, có tính tiếp nối, hoàn thiện, khẳng định sự kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Tiếp xúc, đối thoại tạo đồng thuận trong Nhân dân

(HBĐT) - Những năm qua, nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyên vọng, giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, trật tự an toàn xã hội.

Tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng trong cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh trên mặt trận tư tưởng - lý luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Vạch mặt âm mưu lật sử, xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười Nga

Ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lenin và Đảng Bolshevik lãnh đạo đã giành thắng lợi, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Âm mưu sau lời kêu gọi “tẩy chay”

Thật lạ là trong khi đại đa số người dân rất mong tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông đi vào hoạt động để được đi lại nhanh chóng, thuận lợi, giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, thì một số phần tử lại ra sức kêu gọi "tẩy chay”, vận động người dân không sử dụng tàu điện này với lý do: Đó là đường sắt "Tàu” (!); đó là công trình điển hình về tham nhũng và chậm tiến độ (!); ai đi tàu điện này là… không yêu nước (!)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục