Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?

Thấm sâu lời dạy của Bác Hồ từ ngày còn trên ghế giảng đường Học viện Kỹ thuật Quân sự, đến nay, Thiếu tá Nguyễn Thế Duy, Trợ lý Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật dải tần số thông tin, Trung tâm 80, Cục Tác chiến điện tử luôn nỗ lực hết mình trong từng nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học.

 Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Kế hoạch và Đầu tư trao đổi nghiệp vụ với cán bộ.

Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Cục Kế hoạch và Đầu tư trao đổi nghiệp vụ với cán bộ.

Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khối thu và bộ kích thích thay thế cho khí tài AJAS-20C” do Thiếu tá Nguyễn Thế Duy làm chủ nhiệm đã đoạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 23. Nói về đề tài trên, Thiếu tá Nguyễn Thế Duy cho biết: "Khí tài AJAS-20C là loại khí tài mới, hiện đại. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, một số khí tài bị hư hỏng, việc nhập khẩu từ nhà sản xuất về thay thế rất tốn kém. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu đề xuất thủ trưởng các cấp cho nghiên cứu, chế tạo khối thu và bộ kích thích để thay thế cho khí tài trên”.

Nói thì dễ nhưng quá trình triển khai, nhóm nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do không có tài liệu chuyên sâu; linh kiện khó tìm và các thuật toán tạo ra chức năng tương đương phía đối tác không chuyển giao. Để giải bài toán trên, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Thiếu tá Nguyễn Thế Duy cùng đồng đội tự tìm, nghiên cứu, đọc, dịch các tài liệu nước ngoài, tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn của cán bộ đi trước, sau đó nghiên cứu, chế thử, ghép nối....

Trung tá Trần Trọng Hạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật dải tần số thông tin chia sẻ: "Có nhiều đêm khuya nhưng ánh đèn xưởng của đơn vị vẫn sáng. Ở đó, đồng chí Duy cùng Thiếu tá Trịnh Xuân Minh, Trợ lý Kỹ thuật của phòng vẫn miệt mài làm việc, tìm giải pháp để trao đổi dữ liệu giữa phần mềm máy tính và khối thiết bị phần cứng. Sự cố gắng hết mình của đồng chí Duy là tấm gương sáng để đồng đội noi theo. Từ đó nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị, góp phần đáp ứng nhu cầu thực tế cho việc bảo dưỡng, thay thế kịp thời trong quá trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tác chiến điện tử được biên chế khí tài AJAS-20C”.

Đến Lữ đoàn 144, Thiếu tá Nguyễn Văn Chuẩn, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 chia sẻ với chúng tôi về những cán bộ của đơn vị luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm, trở thành tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ đơn vị noi theo.

Đó là Trung úy Nguyễn Khắc Thanh, Trung đội trưởng Trung đội 17, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1-cán bộ trực tiếp chỉ huy lực lượng tiêu binh đảm nhận nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón các đoàn khách đến thăm, làm việc. Trong mỗi nhiệm vụ, Trung úy Nguyễn Khắc Thanh luôn sâu sát bộ đội, tỉ mỉ uốn nắn từng động tác; đồng thời biết cách khơi dậy tinh thần tự giác phấn đấu của mỗi người. 

Còn nhiều tấm gương ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương. Có thể khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chủ trì đơn vị theo tinh thần "trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với 5 chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; đồng thời tích cực, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn chủ nghĩa cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác. 

"Kết quả minh chứng rõ nét, 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đều có sự chuyển biến tiến bộ rõ nét về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao”, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định.

Hiệu quả từ những mô hình

Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, các đảng bộ thuộc Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng đều xây dựng, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

 Thiếu tá Nguyễn Thế Duy (thứ hai, từ trái sang), Trung tâm 80, Cục Tác chiến điện tử trao đổi chuyên môn với các đồng đội.

 Thiếu tá Nguyễn Thế Duy (thứ hai, từ trái sang), Trung tâm 80, Cục Tác chiến điện tử trao đổi chuyên môn với các đồng đội.

Ở Đảng bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chính trị đã tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy Cục thực hiện mô hình "Sổ tay đảng viên”. Trong cuốn "Sổ tay đảng viên” nhỏ gọn (kích thước 10x14,5cm) được Đảng ủy Cục Kế hoạch và Đầu tư cấp phát đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ chứa nhiều nội dung hữu ích, thiết thực, đó là: Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên; những điều đảng viên không được làm; những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; những đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Hội Phụ nữ Nhà trường tổ chức hiệu quả mô hình "Tiết kiệm làm theo lời Bác, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Thực hiện mô hình, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà trường mỗi tháng tự nguyện tiết kiệm 50.000 đồng tạo nguồn quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn; thu gom giấy, báo cũ của đơn vị bán gây quỹ.

"Tích tiểu thành đại", đến nay, Hội Phụ nữ Nhà trường tạo được nguồn quỹ hơn 50 triệu đồng, hỗ trợ hai hội viên vay 20 triệu đồng/người để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, tạo nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình. Thượng tá Bùi Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã cho rằng: "Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa rất lớn”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847 của Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải bám sát chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847 hằng năm sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của từng cá nhân; đưa nội dung thực hiện Kết luận 01, Nghị quyết 847 vào sinh hoạt thường kỳ, là cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng; phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; phân loại cán bộ, nhân viên và các tổ chức quần chúng.

Tập trung nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực; xây dựng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó nhân rộng để có nhiều tập thể, cá nhân tốt góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo báo QĐND

Các tin khác


Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng; Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn quan trọng về chống chủ nghĩa cá nhân. Trong bối cảnh mới, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của quần chúng nhân dân.

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng "thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu "Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Bước qua tháng 7 tri ân với hàng loạt hoạt động đền ơn - đáp nghĩa diễn ra khắp toàn tỉnh. Màu áo xanh tình nguyện học sinh, sinh viên (HSSV) ghi dấu trong nhiều hoạt động ý nghĩa như: tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân, giúp đỡ gia đình người có công, thăm hỏi thương bệnh binh… Những việc làm thiết thực này chính là cách làm sinh động, hiệu quả để giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho HSSV.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục