(HBĐT) - Sau tất cả những nỗ lực để thể hiện năng lực, ý chí, tâm huyết của mình, họ đã được cử tri và nhân dân tin tưởng lựa chọn là người đại diện cho nhân dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, yêu cầu phát triển của tỉnh cũng đang ở giai đoạn mới, họ đã thể hiện rõ sự tích cực, chủ động, sâu sát với dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân để chuyển tải tới diễn đàn chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

  Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và các cử tri TP Hòa Bình tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 23/8/2016. 

 “Các đại biểu phải góp mặt đầy đủ trong các buổi tiếp xúc cử tri. Đây là dịp để tri ân với cử tri, với nhân dân, những người đã đặt niềm tin vào lá phiếu để lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của địa phương. Nghe dân nói, chắt lọc để phản ánh lại với chính quyền, các cơ quan hữu quan, hiến kế  vì mục tiêu phát triển KT -XH của tỉnh nhà...” - Đó là thông điệp mà Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đăng Ninh gửi tới các đại biểu trong thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021 được tổ chức trong tháng 8. Theo đó, hoạt động tiếp xúc cử tri đã được tổ chức nghiêm túc, chất lượng. Kỳ họp  đã dành nhiều thời gian để các đại biểu  thảo luận tại tổ, tại hội trường, thực hiện quyền chất vấn các vị  “tư lệnh” ngành. 46/61 đại biểu đã tham góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Trong đó đã ghi nhận kết quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đồng thời tập trung phân tích rõ những khó khăn, tồn tại và yếu kém. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng;  việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Việc tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp chưa đáp ứng yều cầu. Hoạt động quản lý giống vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp chưa sâu sát. Tiêu thụ sản phẩm nông - lâm sản còn gặp khó khăn. Việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, tình trạng xả chất thải công nghiệp chưa chặt chẽ, để lại nhiều hệ lụy, gây bức xúc cho người dân. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa có bước đột phá. Việc giải quyết tranh chấp địa giới hành chính kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Tình hình tội phạm hoạt động mua bán, vận chuyển ma tuý; tội phạm về trật tự xã hội và tình hình tai nạn giao thông; khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp...

 phần chất vấn, các đại biểu quan tâm đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, rác thải, quản lý về xả chất thải công nghiệp; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa và một số vấn đề đang được cử tri quan tâm, đó là: việc thi công các công trình trên địa bàn thành phố Hòa Bình không đảm bảo quy trình, tiến độ, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, an toàn giao thông; những bất cập trong việc đấu thầu, quản lý chất lượng trang, thiết bị y tế tuyến cơ sở và tình trạng sinh con thứ 3 có chiều hướng gia tăng...

Dành sự quan tâm đặc biệt tới những người đại biểu dân cử, ông Nguyễn Văn Lang,  cán bộ hưu trí ở phường Phương Lâm - TP Hòa Bình chia sẻ: Tôi tham gia nhiều đợt tiếp xúc cử tri  của đại biểu HĐND tỉnh và theo dõi kỹ các kỳ họp qua Báo, Đài và thấy rằng: Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đã bắt nhịp nhanh với công việc và có ý thức, trách nhiệm với dân. Trong 61 vị đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này có khá nhiều gương mặt mới, trẻ, hoạt động ở các ngành, nghề chuyên môn như: bác sỹ, giáo viên, doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX... nhưng khi đứng trước diễn đàn của HĐND tỉnh họ đã tích cực tham góp ý kiến vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QP-AN. Điều đó cho thấy họ đã lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu có chọn lọc để chuyền tải tới chính quyền và các cơ quan hữu quan. Hy vọng trong 5 năm tới họ tiếp tục trau dồi kiến thức, năng lực, sâu sát với dân để giữ vững nhịp cầu nối giữa cử tri, nhân dân với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và của địa phương, xứng đáng với vai trò người đại biểu dân cử.

                                                                                

                                                                               Thúy Hằng     

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục