(HBĐT) - Sáng ngày 26/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại huyện Yên Thuỷ. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Văn Dực, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Thủy và một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát kết quả thực hiện đề án xây dựng NTM tại huyện Yên Thủy.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Yên Thuỷ, qua 5 năm thực hiện đề án xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của huyện đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, các cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Theo đó, tính đến năm 2015, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM, tăng 1 xã so với mục tiêu đề án đề ra; bình quân cả huyện đạt 12,08 tiêu chí/xã, tăng 6,18 tiêu chí so với năm 2012; huyện không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí; thí điểm thành công và nhân rộng phong trào dồn điền, đổi thửa.

 

Chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong xây dựng NTM, như chất lượng quy hoạch chưa thực sự sát thực tế, chưa xác định sản phẩm chủ lực, kết quả xây dựng NTM chưa đồng đều, nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu.., UBND huyện Yên Thuỷ đề xuất  tỉnh tiếp tục có những sự quan tâm, điều chỉnh chính sách phù hợp để đẩy mạnh xây dựng NTM ở địa phương. Trong đó, đề nghị các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG về xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020; quy định cụ thể về số lượng cán bộ, công chức chuyên trách; chế độ khen thưởng của T.Ư đối với các xã về đích. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tập trung nguồn lực cho đề án cứng hoá đường giao thông; quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí đo đạc cấp lại GCN QSDĐ sau dồn điền, đổi thửa; tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM...

 

Thảo luận tại buổi giám sát các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Thuỷ chỉ rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

 

Phát biểu tại  buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thuỷ đã đạt được sau 5 năm thực hiện đề án xây dựng NTM. Từ những kết quả đã đạt được và thử thách phía trước, đồng chí yêu cầu, huyện tiếp tục chỉ đạo một cách có trọng tâm, trọng điểm; tuyên truyền đi vào chiều sâu để phát huy những mặt đã đạt được, từng bước gỡ khó để chương trình xây dựng NTM đem lại những hiệu quả thiết thực đối với đời sống nhân dân.

 

      

                                                                              Viết Đào

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục