(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UB MTTQ huyện Lạc Thuỷ chia sẻ: Cùng với thực hiện các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước, hệ thống mặt trận các cấp trong huyện đã phối hợp, triển khai và động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... MTTQ huyện và các tổ chức thành viên thường xuyên động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh.
Lãnh đạo Huyện ủy, UB MTTQ huyện Lạc Thủy và một số cơ quan, đơn vị trao tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở thôn Đông Yên, xã Yên Bồng.
Theo đó, UB MTTQ huyện, UB MTTQ các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận ở KDC đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Hiến pháp (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật MTTQ Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền, Luật Bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và các văn bản pháp luật mới được ban hành đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của người dân, vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, phát huy tốt vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Thông qua hoạt giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếng nói của nhân dân đã được đề cao. Đặc biệt, trong các lĩnh vực: đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án, vấn đề liên quan đến quyền dân chủ của nhân dân.
Cùng với đó, UB MTTQ các cấp huyện Lạc Thuỷ thường xuyên vận động nhân dân tham gia giám sát xây dựng chính quyền vững mạnh, tập trung giám sát, phát hiện góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc với người dân; vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở KDC và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ đó, trong nhiều năm liền huyện Lạc Thủy không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật. Qua đánh giá chất lượng hàng năm có trên 85% cơ quan, đơn vị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,9% cán bộ, đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm kỷ luật phải xử lý. Chính từ việc nâng cao chất lượng công vụ, chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tích cực đảm bảo an sinh xã hội, khối đại đoàn kết tiếp tục được củng cố và tăng cường, góp phần thúc đẩy, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, CVĐ do các ngành, cấp phát động. Điển hình như phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” của Hội Nông dân huyện, phong trào “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN huyện; phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên và các phong trào vận động đảm bảo an sinh xã hội tham gia giúp đỡ người nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện...
Mạnh Hùng