(HBĐT) - Tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh long trọng khai mạc Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hoà Bình lần thứ II năm 2016. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 130 thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố Quy hoạch tổng thể khu du lịch Quốc gia Hồ Hoà Bình.

 

20h: Mở đầu cho buổi lễ khai mạc là màn múa hát “Hoà Bình một tình yêu” do Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình biểu diễn.

 

 

 

 

Tiết mục "Hòa Bình một tình yêu" mở màn chương trình khai mạc lễ hội.

 

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HDND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ VH - TT&DL; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ;  các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo Sở VH –TT&DL, một số huyện, thành phố và các đòan nghệ nhân, diễn viên tỉnh Thanh Hoá, Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình tới dự lễ khai mạc. 

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự lễ khai mạc.

 

 

 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tham dự khai mạc lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ II, năm 2016.

 

20h12: Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc lễ hội Chiêng Mường Hoà Bình lần thứ II, năm 2016. Diễn văn khai mạc nêu rõ: Cồng chiêng của người Mường là một nhạc cụ linh khí truyền thống, đặc sắc, gắn bó lâu đời trong đời sống của người Mường. Chiêng được đánh trong các dịp lễ, tết, trong đám cưới, tang lễ.

 

Đặc biệt, chiêng được dùng cho các phường sắc bùa đi chúc phúc đến các gia đình vào đầu năm mới, một biểu hiện của tín ngưỡng và là phương tiện giao tiếp với siêu nhiên. Âm thanh của Chiêng Mường khi ngân nga, sâu lắng, khi thôi thúc, trầm hùng, hoà quyện với tiếng suối, tiếng gió và tiếng lòng người, sống mãi cùng với trời đất và với con người trên quê hương của đồng bào dân tộc Mường.

 

Năm 2016, đánh dấu một chặng đường mà nghệ thuật văn hoá Chiêng Mường Hoà Bình lên ngôi, được Bộ VH – TT&DL công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tại Quyết định số 246/QĐ – BVHTTDL ngày 19/1/2016.

 

Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hoà Bình lần thứ II gồm những nội dung chính: liên hoan trình tấu Chiêng Mường; trình diễn trang phục dân tộc; diễu hành đường phố Chiêng Mường; trình diễn tấu Chiêng mường với sự tham gia của 1.600 nghệ nhân, lập kỷ lục Guines Việt Nam lần thứ hai.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc lễ hội.

20h30: Các đoàn nghệ nhân Chiêng diễu hành chào đại biểu và khán giả.

                  Đoàn Nghệ nhân chiêng huyện Yên Thủy.

                          Đoàn Nghệ nhân Chiêng huyện Mai Châu.

                                    Đoàn Nghệ nhân huyện Kim Bôi.

                           Đoàn Nghệ nhân thành phố Hòa Bình.

                                           

Đoàn nghệ nhân các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Kỳ Sơn, Cao Phong. 

BTC trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Lễ hội Chiêng Mường lần thứ II.

20h45. Tiếp theo là Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hoà Bình lần thứ II.

                          Tiết mục "Cầu mùa".  

                        Tiết mục Đơn ca nam "Lời Chiêng".

 

Đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình dự khai mạc lễ hội.

 

                         

                         Tiết mục "Vòng đời lắng Chiêng ru".

                           Tiết mục song ca "Lời thương". 

                             Tiết mục "Hòa Bình tay trong tay".

               Khán giả theo dõi các tiết mục văn nghệ.

 

21h16: Tiết mục "Bốn Mường khoe sắc" kết thúc chương trình khai mạc Lễ hội Chiêng Mường Hòa Bình lần thứ II.  

 

                                  Tiết mục "Bốn Mường khoe sắc".

 

Sau lễ khai mạc, từ ngày 17 – 19/11, các đoàn nghệ nhân Chiêng sẽ tiếp tục thi trình tấu cồng chiêng và trình diễn trang phục dân tộc và diễu hành đường phố Chiêng Mường trong khuôn khổ lễ hội Chiêng  Mường.

 

 

 

                                                        Nhóm P.V

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục