Nhân dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2017, ngày 23-12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con giáo dân trong Nhà thờ Đức Bà

Sau khi nghe báo cáo tình hình đời sống bà con giáo dân và giáo xứ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng gửi tới các vị linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Chính tòa và Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh cùng toàn thể các vị chức sắc, tu sĩ nam nữ và đồng bào Công giáo cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng các vị linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận TP Hồ Chí Minh và các vị chức sắc, đồng bào Công giáo cả nước về những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18-11-2016 đã thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng đã phát huy tinh thần yêu nước, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện, bộ mặt của các xứ, họ đạo ngày càng khởi sắc, đồng bào Công giáo ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đoàn kết giữa đồng bào Công giáo với các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân ngày càng gắn bó.

 

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, nhiều chức sắc, tín đồ Công giáo đã được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Điều đó càng minh chứng Giáo hội Công giáo Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã luôn chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hiện nay, đồng bào cả nước đang ra sức phấn đấu phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Sự nghiệp to lớn và vẻ vang đó đòi hỏi sự nỗ lực rất cao, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Nhắc lại lời huấn từ của Giáo hoàng: “Người giáo dân tốt trước hết là công dân tốt”, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao những mặt tích cực, giá trị nhân văn, đạo đức tôn giáo, trách nhiệm công dân, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước mong Linh mục Chính xứ và các vị chức sắc tổ chức lễ Thiên Chúa Giáng sinh cho bà con giáo dân thật vui tươi, an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lẵng hoa và lời chúc mừng đến một số tổ chức và chức sắc tiêu biểu của Đạo Công giáo và Tin lành trong cả nước.

 

* Sáng 23-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến Tòa Giám mục ở TP Thanh Hóa và giáo xứ Phúc Lãng ở huyện Quảng Xương chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo giáo phận Thanh Hóa.

 

Trong không khí vui mừng, phấn khởi mừng ngày Chúa Giáng sinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trân trọng trao tặng lẵng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, các chức sắc, đồng bào Công giáo giáo phận Thanh Hóa. Trao đổi ghi nhận của MTTQ Việt Nam cùng những hình thức tôn vinh đóng góp của đồng bào các tôn giáo, trong đó của các chức sắc, đồng bào Công giáo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong các linh mục, chức sắc, đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong phát triển đất nước, chúc Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh tiếp tục hoàn thành sứ mạng cao cả trước Tòa thánh, thiên Chúa.

 

Dịp này, đoàn đã đến thăm giáo xứ Phúc Lãng ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, ghi nhận nỗ lực xây dựng nông thôn và những đổi thay ở giáo xứ.

Tại các cuộc gặp, Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục chính tòa giáo phận Huế, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa, Giám quản xứ Phúc Lãng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, hứa chăm lo vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo.

 

* Chiều 23-12, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến tặng hoa, quà chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Thái Bình và Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục giáo phận Thái Bình.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc đến các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo giáo phận Thái Bình đón mùa Giáng sinh 2016 và năm mới 2017 an lành, hạnh phúc; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ cho Tổ quốc và dân tộc.

 

Giám mục giáo phận Thái Bình Nguyễn Văn Đệ chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác T.Ư về thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thái Bình và khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đồng hành, tham gia xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục giáo phận Thái Bình và dự liên hoan chúc mừng lễ Giáng sinh tại sân khấu Giếng trời trong khuôn viên Tòa Giám mục Thái Bình.

 

* Sáng 23-12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội.

 

Đồng chí Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc, linh mục cùng toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, và một năm mới hạnh phúc, thành công. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải thông báo đến Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cùng các chức sắc những tin vui mà đất nước và Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí khẳng định, có được những thành công trên là nhờ sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân Thủ đô, trong đó có đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo Thủ đô. Bước sang năm 2017, năm được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn làm năm “Mục vụ gia đình”, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn Giáo hội, Tòa Tổng Giám mục động viên đồng bào Công giáo Thủ đô thực hiện tốt đường hướng này, xây dựng mỗi gia đình Công giáo là tế bào tốt của xã hội, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống, thanh lịch của người Hà Nội, cùng thành phố thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương hành chính”, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô gương mẫu, đi đầu, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của nhân dân cả nước.

 

Thay mặt Tòa Tổng Giám mục và giáo phận Hà Nội, Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn cảm ơn lời chúc, những tình cảm chân thành của Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng như sự quan tâm của lãnh đạo thành phố dành cho giáo phận thời gian qua, đặc biệt trong dịp lễ trọng đại của đồng bào Công giáo. Hồng y khẳng định, đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn để xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển và an bình.

 

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bích, gia đình giáo dân tiêu biểu ở số nhà 47, ngõ 19, phố Nhà Chung (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

 

 

                                                TheoNhandan.com.vn

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xã Đồng Tâm thiết thực học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong học tập và làm theo Bác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục